Khôi phục sinh hoạt đảng cho bà Trần Ngọc Sương

Ngày 9/2, tại TP Cần Thơ, Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp thuộc Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức công bố và trao Quyết định số 177-QĐ/ĐUK khôi phục sinh hoạt đảng cho bà Trần Ngọc Sương.


Bà Trần Ngọc Sương đã được khôi phục sinh hoạt đảng. Nguồn: Internet.


Quyết định do Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Bùi Thanh Hải ký ngày 01/02/2012, nêu rõ: “Căn cứ quyết định số 46-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Căn cứ quyết định số 56/QĐ/KSĐT của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ về việc đình chỉ vụ án (miễn truy cứu trách nhiệm hình sự) đối với bị can Trần Ngọc Sương về tội lập quỹ trái phép, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định khôi phục sinh hoạt đảng đối với đồng chí Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu, sinh hoạt tại Đảng bộ Nông trường Sông Hậu - TP.Cần Thơ…”.

Như vậy, bà Trần Ngọc Sương nhận Quyết định khôi phục sinh hoạt đảng sau đúng 20 ngày, kể từ ngày 19/1/2012 bà nhận “Quyết định đình chỉ vụ án” và sau gần 4 năm, kể từ ngày 14/4/2008 khi Cơ quan bảo vệ pháp luật thành phố Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

Dịp này, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ cũng trao quyết định khôi phục sinh hoạt đảng cho đồng chí Trương Hồng Nhung, nguyên Phó Giám đốc Nông trường Sông Hậu.


Trần Khánh Linh

Đình chỉ vụ án Nông trường Sông Hậu

Sáng 19/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.Cần Thơ đã trao quyết định đình chỉ vụ án Nông trường Sông Hậu và đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với từng bị can do Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ Hồ Thanh Long ký ngày 17/1/2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN