Hợp tác quốc phòng góp phần ổn định, phát triển khu vực biên giới Việt - Trung

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017 là chương trình hợp tác quốc phòng lớn, là sáng kiến giúp hiện thực hóa thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hợp tác bảo vệ đường biên giới ổn định, hữu nghị


Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2014 tại Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc); lần thứ hai vào năm 2015 tại Lào Cai (Việt Nam ) và Vân Nam (Trung Quốc); lần thứ 3 vào năm 2016 tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tiếp nối thành công của ba lần giao lưu trước, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4, năm 2017 tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam ) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã kết thúc tốt đẹp, khẳng định sâu sắc hơn ý nghĩa quan trọng của hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc. Trong đó, hợp tác biên giới là điểm sáng, góp phần xây dựng lòng tin thực chất giữa hai bên.


Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, xác định rõ lộ trình, mục tiêu hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng phù hợp với khả năng, điều kiện của đất nước; phù hợp với xu hướng hợp tác, liên kết, phát triển của khu vực và thế giới, thời gian qua, Quân khu 2 đã chỉ đạo lực lượng vũ trang 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang thiết lập chế độ liên hộ nghiệp vụ theo thỏa thuận biên phòng 3 cấp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; duy trì nghiêm túc ba văn kiện pháp lý về biên giới. Các đơn vị bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc duy trì cơ chế hội đàm, gặp gỡ, trao đổi nhiệm vụ định kỳ; đồng thời chủ động phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, xử lý thỏa đáng các vụ việc liên quan xảy ra trên biên giới. Các cuộc tuần tra chung trên biên giới được tiến hành thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.


Đánh giá về công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc, Thượng tá Dương Bân Bân, Đội trưởng Bộ đội Biên phòng Địa khu Kim Bình, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho rằng, các hoạt động này đã góp phần củng cố, phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quản lý biên giới giữa hai bên; nâng cao nhận thức cho nhân dân vùng biên giới. Đường biên mốc giới được giữ vững, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo giúp người dân yên tâm sản xuất, giao thương buôn bán; các hoạt động chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế, xã hội được ổn định, phát triển.


Nhiều hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa hai bên được thực hiện rộng rãi thông qua mô hình kết nghĩa “Đồn – trạm hữu nghị - Biên giới bình yên”, “Đồn trạm hữu nghị - Cửa khẩu hài hòa” và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội hai nước đặc biệt quan tâm. Những mô hình này có ý nghĩa nền tảng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy được sức mạnh quần chúng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi nước. Thông qua những hoạt động hợp tác, các đơn vị bảo vệ biên giới của hai nước càng thêm gắn bó, nâng cao khả năng phối hợp trong việc giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở biên giới.


Giúp nhân dân Việt – Trung giao lưu, phát triển kinh tế


Thông qua các chương trình giao lưu, nhân dân hai nước ở khu vực giáp biên có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, trao đổi văn hóa, cùng nhau hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Biên giới Việt – Trung tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nội dung kết nghĩa giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông (Việt Nam) và bản Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà (Trung Quốc) là hai trong số các sự kiện trọng tâm tại Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4, năm 2017.


Ông Cao Hải, Bản trưởng bản Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà (Trung Quốc) cho biết, qua ba năm kết nghĩa, hai thôn bản đã nỗ lực đạt được một số kết quả chung như: duy trì mối quan hệ đoàn kết, không phát sinh mâu thuẫn, cùng nhau xây dựng đường biên giới; giúp đỡ nhau trồng trọt, hỗ trợ cây giống, bao tiêu hàng ngàn tấn chuối và các sản phẩm nông nghiệp khác; phát huy những phong tục tập quán tốt, tuyên truyền văn hóa truyền thống hai bên trong những ngày lễ, tết lớn; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu hữu nghị, bảo vệ môi trường sinh thái biên giới bền vững. Qua đó, đời sống kinh tế của nhân dân hai bản được nâng cao. Các hộ nghèo ngày càng giảm.


Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu khẳng định, công trình Nhà Văn hóa hữu nghị biên giới Việt – Trung đã giúp cho nhân dân bản Pô Tô (Việt Nam) có điều kiện sinh hoạt văn hóa, giao lưu với nhân dân bản Cửa Cải (Trung Quốc). Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm giữa nhân dân hai bản nâng cao sản xuất; phát triển kinh tế mậu dịch thương mại biên giới.


Bày tỏ niềm vui vì sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng đối với người dân địa phương, anh Giàng A Pỡ, người dân bản Pô Tô, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu chia sẻ, Bộ đội Biên phòng tốt lắm. Bộ đội giúp làm đường, xây nhà, còn dạy học, khám bệnh, cấp thuốc cho dân.


Đường biên giới ổn định, bình yên cũng là cơ sở để Bộ đội Biên phòng có điều kiện giúp đỡ nhân dân nhiều hơn trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; góp phần xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ lớn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn biên giới tỉnh Lai Châu đã nỗ lực đẩy mạnh công tác dân vận; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền tập trung tại các buổi sinh hoạt cộng đồng với tuyên truyền đến từng cá nhân, hộ dân khi tham gia lao động, sản xuất giúp dân…


Hiền Hạnh (TTXVN)
Tăng cường quan hệ đoàn kết nhân dân và quân đội vùng biên giới Việt - Trung
Tăng cường quan hệ đoàn kết nhân dân và quân đội vùng biên giới Việt - Trung

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017, chiều 23/9, tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt – Trung; Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nội dung kết nghĩa giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông (Việt Nam) và bản Cửa Cải, trấn Kim Thuỷ Hà (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN