Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương dẫn đầu - đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 26 đến 31/5.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc đặt vòng hoa tại tượng đài Anh hùng Dân tộc Cuba José Martí ở Thủ đô La Habana, ngày 27/5/2019. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Trong chuyến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc đã hội kiến đồng chí José Ramón Machado Ventura, Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Đồng chí Phan Đình Trạc trân trọng chuyển lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới đồng chí Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba về những thành tựu đã đạt được trong quá trình cập nhật mô hình kinh tế - xã hội; chúc mừng việc Hiến pháp mới của Cuba vừa được thông qua với sự ủng hộ, tán thành của đại đa số các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân Cuba, trong đó tái khẳng định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững trên hòn đảo anh hùng. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc ghi lưu bút sau khi đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana, ngày 28/5/2019. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba; ủng hộ cuộc đấu tranh đòi chấm dứt ngay và vô điều kiện lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính phi lý chống Cuba.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc thăm Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tại thủ đô La Habana, ngày 30/5/2019. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Đồng chí Machado Ventura nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; cảm ơn tình cảm hữu nghị, đoàn kết trước sau như một mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho cách mạng Cuba; đánh giá cao việc Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực với Cuba, phối hợp cùng Cuba trong các hoạt động hợp tác, hữu nghị nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Cuba – Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Phan Đình Trạc hội đàm với đồng chí Abelardo Álvarez Gil, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách cán bộ Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ngày 27/5/2019. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Đồng chí Machado Ventura cho rằng trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và Cuba đang triển khai sâu rộng đường lối cập nhật mô hình phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, hai bên cần duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc ở  tất cả các ngành, các cấp; phát huy hiệu quả các các cuộc trao đổi lý luận - thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng.

Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Cuba Rubén Remegio làm việc với Đoàn, ngày 27/5/2019. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc đã hội đàm với đồng chí Abelardo Álvarez Gil, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách cán bộ Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; trong đó hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước; thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Đình Trạc đã có các cuộc gặp, làm việc với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước Gladys Bejerano Portela; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Rubén Remegio; với lãnh đạo các cơ quan: Ban Quốc phòng và An ninh Trung ương, Viện Kiểm sát Tối cao, Bộ Nội vụ. 

Tại các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, nội dung liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong thời gian ở Cuba, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài Anh hùng Dân tộc José Martí; thăm Trường tiểu học mang tên Nguyễn Văn Trỗi và một số cơ sở kinh tế - du lịch tại tỉnh Matanzas; thăm, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành đã tham gia các hoạt động của đoàn.

Lê Hà – Lê Hiền (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Cuba
Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Cuba

Chiều 31/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Cộng hòa Cuba Yamila Pena Ojeda. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN