Đại hội XIII của Đảng: Bạn bè Mỹ chia sẻ tình đoàn kết với Việt Nam 

Các tổ chức, học giả Mỹ và Việt kiều tại thành phố New York (Mỹ) trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN đều bày tỏ hy vọng Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những mục tiêu, định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Khẩu hiệu chào mừng Đảng tại khu vực nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết /Báo Tin tức

Theo phóng viên TTXVN tại New York, đại diện Ủy ban trao đổi về dân chủ và chủ nghĩa xã hội, một tổ chức của những người cộng sản tại Mỹ, nhận định chương trình nghị sự của Đại hội XIII đầy tham vọng và truyền cảm hứng bởi Đại hội sẽ đưa ra kế hoạch phát triển Việt Nam trong 5 năm tiếp theo và các mục tiêu trong tương lai với sự đóng góp ý kiến được thu thập từ đại hội các cấp cơ sở và địa phương trên cả nước. Tổ chức đã gửi lời chúc đoàn kết tới Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh yêu cầu Chính phủ Mỹ phải bồi thường vì những hậu quả khủng khiếp mà chất độc da cam/dioxin đã gây ra cho người dân Việt Nam trong thời gian chiến tranh.

Trong khi đó, ông Max Elbaum, điều phối viên tổ chức Organizing Upgrade, một diễn đàn phi lợi nhuận chuyên thảo luận về chiến lược và các mô hình tổ chức nhằm thúc đẩy giải quyết những vấn đề cấp thiết của thế giới như môi trường xuống cấp hay bảo vệ quyền cơ bản của phụ nữ và các nhóm người yếu thế, đã chia sẻ tinh thần đoàn kết với Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc Đại hội XIII thành công rực rỡ. 

Bà Leanna Noble và ông Hollis Stewart, hai người bạn Mỹ lâu năm của Việt Nam, từng giảng dạy tại Đại học Tôn Đức Thắng trong khoảng thời gian từ năm 2013-2016, bày tỏ tình đoàn kết và tôn trọng đối với sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam vì nhân dân Việt Nam và vì tầng lớp lao động trên toàn thế giới. Ông bà chia sẻ rằng nhân dân Việt Nam luôn là nguồn động lực trong suốt thời kỳ ông bà tham gia phản đối cuộc chiến tại Việt Nam hồi những năm 1960 và 1970. Hai người bạn Mỹ yêu quý Việt Nam này cũng cho biết những gì được chứng kiến và trải nghiệm ở Việt Nam suốt mấy năm qua càng khiến ông, bà có cơ hội hiểu hơn về những nỗ lực mà Việt Nam đang cố gắng đạt được trong phát triển kinh tế, dành thêm cơ hội cho phụ nữ và các dân tộc thiểu số cũng như đảm bảo công lý tại nơi làm việc. Bà Noble và ông Stewart bày tỏ vui mừng giờ đây Việt Nam lại là một trong những nước trên thế giới đi đầu trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và bày tỏ hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn nữa cho nhân dân Việt Nam.

Bà Cathy Dang, một Việt kiều tự coi mình đứng trong hàng ngũ những người theo chủ nghĩa xã hội, cho biết sau lần đầu tiên trở lại Việt Nam vào năm 1990, bà đã thường xuyên có nhiều chuyến trở về trong suốt mấy chục năm qua và tận mắt chứng kiến đất nước Việt Nam đổi thay như thế nào từ những ngày rất khó khăn sau chiến tranh cho tới hôm nay. Bà rất ấn tượng khi chứng kiến Việt Nam đã nỗ lực tái thiết đất nước, xây dựng chính quyền và tạo lập những quyền cơ bản cho người dân ngay sau khi đất nước vừa trải qua sự tàn phá khốc liệt của hai cuộc chiến tranh. Trong con mắt của bà Dang, “Con đường đi tới chủ nghĩa xã hội không đơn giản chỉ là lý thuyết mà đang thực sự diễn ra ở Việt Nam”.

Hải Vân (TTXVN)
Hạnh phúc của nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII
Hạnh phúc của nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Yếu tố “hạnh phúc của nhân dân” đã được nhấn mạnh trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. 6 chữ này là khát vọng cháy bỏng cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN