Bốn trọng điểm hợp tác giữa Tòa án Tối cao Việt Nam và Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, từ ngày 21 - 24/3 Đoàn công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, làm Trưởng đoàn, ở thăm và làm việc tại CH Séc.

Hội đàm giữa Đoàn công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam và lãnh đạo Tòa án Tối cao Séc. Ảnh: Trần Quang Vinh

Trọng tâm của chuyến công tác là cuộc hội đàm với ban lãnh đạo Tòa án Tối cao CH Séc (TATC) diễn ra tại thành phố Brno (Bờ-rờ-nô). Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và ông Pavel Šámal (Pa-ven Sa-man), Chánh án TATC Séc, đã trao đổi về hoạt động, cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm thực thi công vụ của TATC của hai nước.


Chánh án TATC hai nước đã nhất trí về bốn trọng điểm hợp tác giữa hai TATC gồm: Thứ nhất, trao đổi các đoàn cấp cao của TATC của hai nước. Thứ hai, hợp tác bồi dưỡng, đào tạo thẩm phán. Thứ ba, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức bộ máy, tổ chức công tác xét xử. Thứ tư, phối hợp trao đổi thông tin trong việc giải quyết các vụ án cụ thể liên quan tới người Việt tại Séc cũng như liên quan tới các doanh nhân Séc tại Việt Nam.


Chánh án TATC Séc Pavel Šámal hoanh nghênh chuyến thăm làm việc của Đoàn công tác TANDTC, cùng quan điểm với phía Việt Nam rằng quan hệ trên tinh thần thiện chí giữa TATC hai nước đáp ứng nhu cầu của cuộc sống đặt ra và lợi ích của công dân Việt Nam tại Séc và công dân Séc tại Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và ông Pavel Šámal đều nhất trí đánh giá rằng việc hợp tác giữa TATC của Việt Nam và CH Séc có vai trò quan trọng trong việc việc tương trợ tư pháp giữa hai nước, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương nhiều mặt.


Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết: "Đầu tư của CH Séc tại Việt Nam ngày càng tăng thêm và sự trao đổi công dân giữa hai quốc gia ngày càng được tăng cường, lao động người Việt sang Séc cũng nhiều lên, du lịch trao đổi giữa Việt Nam cũng bắt đầu đặt ra và ngày càng ổn định. Các hoạt động kinh tế - xã hội như vậy đặt ra nhu cầu phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt tại Séc cũng như các doanh nghiệp hai nước tại Séc và Việt Nam. Chính vì vậy chuyến đi của tôi nhằm đặt ra sự hợp tác giữa tòa án hai nước để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Trong phương hướng hợp tác chúng tôi cũng đã thống nhất với Chánh án Tòa án Tối cao của Séc về các khía cạnh cụ thể".

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc. Ảnh: Nguyễn Công Thuận.

Trong thời gian ở thăm làm việc CH Séc đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc. Đại sứ Hồ Minh Tuấn đã báo cáo về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt – Séc, về những đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam trong thành tích chung của ngành ngoại giao. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã thông báo về tình hình thời sự trong nước, hoan nghênh những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong thời gian qua, động viên anh chị em tiếp tục cố gắng để đưa mối quan hệ Việt – Séc ngày càng phát triển.

Đoàn công tác TANDTC Việt Nam cũng đã tới dự cuộc họp của Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại CH Séc. Nói chuyện với 101 ủy viên BCH Hội Người Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình khen ngợi cộng đồng người Việt ở Séc là "cộng đồng mẫu mực", giành được sự tôn trọng của các chính khách và người dân nước sở tại, căn dặn Hội Người Việt Nam tiếp tục định hướng, tư vấn, giúp đỡ để bà con luôn hướng về quê hương, hội nhập tốt với xã hội Séc và tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp của CH Séc. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã giải tỏa những băn khoăn, trăn trở của đại diện cộng đồng người Việt tại Séc về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có chủ quyền lãnh hải, hải đảo.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tới dự cuộc họp của BCH Hội Người Việt Nam tại CH Séc. Ảnh: Trần Quang Vinh.

Về vấn đề tương trợ tư pháp về hình sự Việt – Séc, vấn đề được cộng đồng Việt Nam tại CH Séc hết sức quan tâm, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Giữa hai nước cũng đã ký hiệp định tương trợ tư pháp về hinh sự và đây là nền tảng pháp lý để chúng ta phối hợp trong việc giải quyết những vụ án hình sự. Trước mắt, chúng tôi nhận thấy hiệp định này đã được ký kết và đang có tác dụng cho nên sẽ là cơ sở pháp lý cho sự hợp tác này. Còn trong tương lai, cùng với sự mở rộng các hoạt động trao đổi công dân, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội thì hai bên sẽ đánh giá lại có cần thiết phải một hiệp định tương trợ tư pháp hình sự mới thay thế hay không".


Theo tư liệu của TTXVN, Hiệp định Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Tiệp Khắc đã được ký kết vào năm 1982. Tuy nhiên, việc thực hiện Hiệp định bị gián đoạn từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước do sự thay đổi thể chế tại CH Séc. Để nối lại việc tương trợ tư pháp, trong nhiều năm qua hai nước đã có nhiều cuộc đàm phán, trao đổi ở nhiều cấp khác nhau. Đáng chú ý là chuyến thăm làm việc tại Séc từ ngày 21 đến 24/9/2014 của đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu. Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Séc Helena Valkova (Hê-lê-na Van-cô-va). Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục “hiện đại hóa” Hiệp định Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa đã ký năm 1982. Hai bên cho rằng Hiệp định về chuyển giao những người bị kết án phạt tù để thi hành án ở nước mà họ có quốc tịch và thường trú đã được hai bên cơ bản hoàn tất và chuẩn bị ký sớm. Đây có thể được coi là bước đột phá trong quan hệ tư pháp giữa Việt Nam và Séc.


Tiếp đó, ngày 7/6/2017 tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã diễn ra Lễ ký kết Hiệp định giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về hợp tác phòng, chống tội phạm và chuyển giao người bị kết án phạt tù.


Mới đây nhất, từ ngày 23 đến ngày 25/10/2017 vòng một đàm phán về Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam và CH Séc đã diễn ra tại thủ đô Praha. Mặc dù hệ thống tư pháp của Việt Nam và Cộng hòa Séc có nhiều điểm không tương đồng, lợi ích và mục đích đặt ra ở mỗi quốc gia có một số điểm không tương đồng, song hai đoàn đàm phán đã thống nhất được về cơ bản các điều khoản chung của Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, tạo cơ sở cho việc đàm phán vòng hai tại Việt Nam trong năm 2018.


Trần Quang Vinh
Xúc động Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Gạc Ma tại CH Séc
Xúc động Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Gạc Ma tại CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, tối 14/3 (theo giờ địa phương) tại thủ đô Praha đã diễn ra Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trong trận chiến Gạc Ma (14/3/1988).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN