Bên lề Quốc hội: Bộ Y tế cần có ý kiến chính thức về vụ việc phạt bác sĩ 'nói xấu' Bộ trưởng

Xung quanh vụ việc đang được dư luận quan tâm về xử phạt 5 triệu đồng bác sỹ Hoàng Công Truyện “nói xấu” Bộ trưởng trên trang cá nhân facebook, bên lề Quốc hội, các đại biểu đã trao đổi vấn đề này với báo chí.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh): Sở Y tế Thừa Thiên - Huế cũng phải xem lại cách làm việc của mình.

Tôi mong rằng cần sớm có ý kiến chính thức từ Bộ Y tế, thậm chí là tiếp xúc để nói rõ sự việc. Bộ Y tế phải hoan nghênh những ý kiến đóng góp. Nhiều khi chúng ta chỉ nghe ý kiến đóng góp đó trên phương diện chủ quan một phía, lúc nào cũng nghe xu nịnh thì không bao giờ tiến bộ được.

Đương nhiên không khuyến khích “viết thế này thế kia, linh tinh” trên trang mạng xã hội, con người ta cũng có thể có những nhận định sai lầm. Nhưng rõ ràng, những gì luật không cấm thì có thể làm. Nếu phát ngôn có tính bôi nhọ, xúc phạm danh dự thì người bị xúc phạm thì có thể kiện và tòa án sẽ phán xử. Đó là lối ứng xử văn minh, dân chủ.

Ngay như bản thân tôi, tôi cũng không thể đảm bảo tất cả những trang facebook viết tốt về tôi, vì đó là ý kiến cá nhân, là quyền của người ta. Người ta có thể đánh giá cao, thấp, không phải vì người đó là sếp của tôi mà tôi không có quyền nói.


Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp): 
Không có căn cứ pháp lý nào để xử phạt


Xử phạt bác sĩ Hoàng Văn Truyện chưa phù hợp với quy định về quyền tự do ngôn luận của người dân. Bác sĩ chỉ phê bình Bộ trưởng trên facebook chứ không phải là phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng, do đó việc phê bình này với Bộ trưởng không sai. Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên - Huế xử phạt là không đúng.

Về trách nhiệm bồi thường, phạt khiển trách và tiền là ảnh hưởng đến tinh thần và vật chất của bác sĩ Truyện.

Theo tôi, khi chưa có căn cứ mà xử phạt là “bôi nhọ”, thì đây là bất hợp lý cần xem xét. Việc xử phạt phải có căn cứ pháp luật, nếu xử phạt sai thì phải phạt ngược lại người xử phạt.


Trước đó, như thông tin báo chí đã nêu, Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên - Huế ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện (Trung tâm Y tế huyện Phong Điền) về hành vi xúc phạm bôi nhọ danh dự Bộ trưởng Bộ Y tế trên mạng xã hội. Trung tâm Y tế huyện Phong Điền cũng đã ra quyết định khiển trách bác sĩ Truyện. Tuy nhiên, ngày 23/10, đoàn công tác do ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã về Trung tâm Y tế huyện Phong Điền để xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện, đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền thu hồi quyết định kỷ luật mức khiển trách với bác sĩ này.


Xuân Phong - Thu Trang/Báo Tin Tức
Quy định rõ vị trí việc làm để 'trị bệnh' thừa cấp phó
Quy định rõ vị trí việc làm để 'trị bệnh' thừa cấp phó

Một trong những đột phá tại Hội nghị Trung ương 6 là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong tổ chức trong hệ thống chính trị, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, ở nhiều địa phương, đơn vị, bộ ngành, tình trạng thừa cán bộ, nhất là cấp phòng đang khiến dư luận quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN