Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9, nguy cơ lốc xoáy, vòi rồng

Lúc 3 giờ ngày 31/10, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Tây Nam quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Đường đi và vị trị của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: nchmf.gov.vn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp đêm 30/10 đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 1/11, áp thấp nhiệt đới cách Côn Đảo khoảng 110km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm các huyện đảo Phú Quý, Côn Đảo) có mưa rào và dông kèm khả năng lốc xoáy, vòi rồng, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động mạnh.

Trên đất liền, không khí lạnh tác động khiến Bắc Bộ hanh khô, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời se lạnh. Trưa chiều, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C.

Xuống Trung Bộ, không khí lạnh gây mưa lớn đến hết đêm 1/11. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50 - 150mm, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có nơi trên 200mm. Mưa nhiều nên nhiệt độ tại Trung Bộ cao nhất không quá 29 độ C.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ đêm 31/10 đến hết ngày 2/11, ở Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 - 150mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng và gió giật mạnh cấp 7 - 8. Ban ngày, Nam Bộ vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác 27 - 30 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Áp thấp có thể mạnh lên, Trung Bộ có mưa dông
Áp thấp có thể mạnh lên, Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 30/10, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển, đang trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Trường Sa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN