4 xã ở Lai Châu và khu vực vùng biển DK1 hoàn thành công tác bầu cử sớm

* Ông Lý Anh Hừ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) cho biết: Đến hết ngày bầu cử 15/5, tổ trưởng 45 tổ bầu cử ở 4 xã bầu cử sớm của huyện gồm Ka Lăng, Mù Cả, Tà Tổng, Mường Mô đã công bố kết thúc cuộc bỏ phiếu. 100% cử tri đã đi bầu cử đúng giờ theo quy định. Hiện đã có khoảng 50% tổ tiến hành xong công việc kiểm phiếu.

Cử tri của tỉnh Lai Châu đã được đi bầu cử sớm trước bảy ngày so với ngày bầu cử Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, trên toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Công Hải- TTXVN


Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 4 xã bầu cử sớm đều được đảm bảo.

* Thượng tá Lê Đình Việt – Phó Chính ủy Lữ đoàn 171 Hải quân, Trưởng đoàn bầu cử sớm trên biển (thuộc đơn vị bầu cử số 3, khu vực bỏ phiếu số 9 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: Đến 16 giờ ngày 16/5, công tác bỏ phiếu sớm trên biển đã hoàn thành. Tổng cộng có 1.080 cử tri đang làm nhiệm vụ, lao động trên các tàu hải quân, cảnh sát biển, tàu dịch vụ khoan dầu khí, nhà giàn, điểm đảo, ghe đánh cá tham gia bỏ phiếu, trong đó hơn 20% cử tri là ngư dân thuộc các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Khánh Hòa... đang đánh bắt hải sản tại khu vực Nhà giàn DK1. Các cử tri đều phấn khởi, nghiêm túc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình trong lựa chọn, bỏ phiếu bầu người xứng đáng vào Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.


Cũng theo Thượng tá Lê Đình Việt, mặc dù có nhiều đơn vị, lực lượng và ngư dân đang làm nhiệm vụ, đánh bắt hải sản trên khắp vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trong đó có những điểm bầu cử cách nhau gần 1.000 km nhưng đoàn bầu cử sớm đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức tạo điều kiện tốt nhất cho các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ với đất nước.

Công Hải - Mạnh Dương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN