Nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại đã tạo sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó đáng chú ý là lo ngại về dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz.
Ngày 8/7, thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi cổ phiếu của hai "ông lớn" bán dẫn là Samsung Electronics và SK hynix giảm sâu, kéo chỉ số KOSPI rơi xuống dưới mốc 7.300 điểm. Sau khi khối ngoại liên tục bán ròng, nhà đầu tư cá nhân cũng bắt đầu chuyển sang bán ra, làm gia tăng lo ngại thị trường đã bước qua giai đoạn đỉnh tăng.
Giá dầu thô tăng vọt hơn 6%, đồng USD neo ở mức cao nhất một tuần qua và các thị trường chứng khoán đồng loạt giảm điểm trong phiên 8/7, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột với Iran "đã kết thúc", làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ tại Trung Đông.
Thị trường chứng khoán ngày 8/7 duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch buổi chiều, qua đó giúp các chỉ số chính khép phiên trong trạng thái tích cực. Dòng tiền cải thiện so với phiên trước, trong khi nhóm cổ phiếu năng lượng trở thành động lực tăng mạnh nhất của thị trường.
Trong phiên giao dịch ngày 8/7, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng.
Trong phiên giao dịch chiều 8/7, giá dầu thế giới tăng hơn 3%, giữa tình hình căng thẳng tại Trung Đông.
Trong phiên sáng 8/7 tại thị trường châu Á, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một tuần qua nhờ dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn an toàn, sau khi Mỹ bất ngờ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
Đồng yen của Nhật Bản đang giao dịch quanh mức thấp nhất trong 40 năm so với đồng USD, giữa lúc các quỹ đầu cơ gia tăng đặt cược vào đà giảm sâu hơn của đồng tiền này với quy mô lớn nhất kể từ năm 2007. Những diễn biến trên càng làm nóng thêm đồn đoán về khả năng giới chức Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối để ổn định đồng nội tệ.
Theo báo cáo hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng và dòng chảy dầu thô toàn cầu dự kiến sẽ trở lại mức trước xung đột vào năm 2027, sớm hơn so với ước tính trước đó.
Sáng 8/7, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.206 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên trước.
Giá dầu chốt phiên giao dịch 7/7 với mức tăng 3% và tiếp tục đà tăng mạnh sau đó, sau khi Iran tấn công ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz, đồng thời Mỹ thu hồi giấy phép cho phép bán dầu thô của Iran và sau đó thực hiện các cuộc không kích mới nhắm vào nước này.
Thị trường chứng khoán toàn cầu lại chìm trong sắc đỏ trong phiên 7/7 khi giới đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu vì lo ngại rủi ro từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Thị trường chứng khoán phiên chiều ngày 7/7 ghi nhận diễn biến đảo chiều tích cực sau khi chịu áp lực giảm trong phiên sáng. Đóng cửa phiên ngày 7/7, VN-Index tăng gần 5 điểm lên 1.848,25 điểm, trong khi HNX-Index không giữ được đà hồi phục và giảm gần 3 điểm.
Trong phiên 7/7, giá dầu tại thị trường châu Á đã tăng trở lại khi giới đầu tư bắt đầu chuyển hướng sự chú ý sang triển vọng nhu cầu và sự gia tăng nguồn cung, thay vì chỉ tập trung vào các nỗ lực xoa dịu rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.
Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ trong phiên ngày 7/7, trong đó chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh khi giới đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo Maybank IBG Research, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang chuyển dịch rõ rệt sang lập trường nới lỏng tiền tệ sau giai đoạn chịu sức ép kép từ lạm phát và thanh khoản. Lãi suất tiền gửi 12 tháng được kỳ vọng giảm về khoảng 7%/năm vào cuối năm, trong khi câu chuyện nâng hạng thị trường từ tháng 9/2026 có thể thu hút 6 - 8 tỷ USD vốn ngoại.
Ngày 5/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, thay thế ba nghị định trước đây về lĩnh vực này.
Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức xếp hạng FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội lớn thu hút dòng vốn quốc tế.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi đầu tuần mới với diễn biến khởi sắc khi lực mua lan tỏa trên nhiều nhóm mặt hàng.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 7/7, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh. Thị trường hiện chờ các tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, đa dạng hóa danh mục thay vì dồn vốn vào vàng.