Ngày thi đấu thứ 5: Thể dục dụng cụ tỏa sáng

Sau buổi sáng “trầm lắng”, từ 13 giờ hôm qua, “mưa vàng” đã lại liên tiếp xuất hiện sau những màn lập công của các môn bắn súng, teakwondo, đấu kiếm, vật, thể dục dụng cụ (TDDC), điền kinh và vovinam... Đặc biệt, đội tuyển TDDC đã xuất sắc giành thêm 7 HCV trong ngày để đưa Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên với 44 HCV.

VĐV Trương Thanh Hằng đoạt HCV nội dung 800 m nữ với thành tích 2 phút 2 giây 65.


Buổi trưa hôm qua, tại Nhà thi đấu của Khu liên hợp thể thao Jakabaring ở Palembang, xạ thủ Trần Quốc Cường đã giành được tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 15/11 và là tấm HCV thứ 4 của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ở vòng loại nội dung bắn súng 50 m tự chọn nam, Quốc Cường đã liên tục dẫn đầu và giành được 557 điểm. Vào loạt bắn chung kết, anh đã giành được 93,7 điểm để giành HCV với tổng cộng 650,7 điểm. Một VĐV khác là Hoàng Xuân Vinh đã giành HCB, được 640,9 điểm. Đây là tấm huy chương cá nhân thứ 2 của Trần Quốc Cường sau khi anh đã giành được HCĐ ở nội dung súng ngắn hơi 10 m. Cơ hội giành HCV vẫn còn khi môn bắn súng sẽ thi đấu đến ngày 16/11.

Trong buổi chiều qua, tại Giacácta, võ sỹ Hà Thị Nguyên đã giành tấm HCV thứ 4 cho đội tuyển teakwondo Việt Nam. Dù chịu nhiều áp lực khi các VĐV của chúng ta liên tiếp bị loại ở nhiều hạng cân, nhưng Hà Thị Nguyên đã xuất sắc vượt lên giành thêm một HCV. Hạng cân dưới 73 kg có 4 VĐV tham gia, Hà Thị Nguyên ở bán kết đã thắng đối thủ người Xinhgapo Quek Jie Lin với tỷ số 2/1. Ở trận chung kết, Hà Thị Nguyên vượt qua đối thủ người Campuchia Sorn Davin ở hiệp phụ với tỷ số 2/1. Kết thúc 4 ngày thi đấu, teakwondo Việt Nam đã giành được 3 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ.

Môn đấu kiếm tiếp tục có một ngày thi đấu thành công khi có trận chung kết nội bộ ở nội dung kiếm liễu nữ giữa Nguyễn Thị Tươi và Lê Thị Bích, còn Vũ Thành An lọt vào chung kết nội dung kiếm chém nam gặp Walbert Mendoza. Thi đấu với tâm lý thoải mái và nhiều kinh nghiệm hơn, Nguyễn Thị Tươi đã thắng Lê Thị Bích với tỷ số 15/10 để mang về tấm HCV thứ 3 cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Vũ Thành An chỉ giành được HCB khi thua tay kiếm người Philíppin Walbert Mendoza ở chung kết với tỷ số 14/15.

Vđv Phước Hưng đoạt HCV nội dung vòng treo nam. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Ở nội dung vật tự do hạng cân dưới 55 kg, đô vật Trần Thị Diệu Ninh đã giành HCV sau trận thắng đối thủ Darunee Orain người Thái Lan. Tiếp đó, Trần Văn Dực đem về tấm HCV thứ 3 cho đội tuyển vật ở nội dung vật cổ điển hạng cân 120 kg. Hạng cân này có 3 VĐV tham gia nên với việc thắng cả Robertson Torres (Philíppin) lẫn Chum Chivinn (Campuchia), Trần Văn Dực đã giành HCV.

Đội tuyển TDDC Việt Nam liên tiếp chiến thắng ở các nội dung đơn môn. Nguyễn Thị Hà Thanh giành thêm 1 HCV khi tỏa sáng ở nhảy ngựa, nội dung đã giúp Hà Thanh giành HCĐ thế giới và trực tiếp đoạt vé dự Olympic 2012. Cuối giờ chiều, "búp bê" Đỗ Thị Ngân Thương giành HCV ở nội dung xà lệch. Không dừng lại ở đó, Ngân Thương xuất sắc trở thành VĐV đầu tiên của VN đoạt 2 HCV trong 1 ngày thi đấu tại SEA Games 26 khi giành thêm chiếc HCV ở nội dung cầu thăng bằng. Các nam VĐV TDDC Việt Nam cũng đã thể hiện phong độ xuất sắc khi bài biểu diễn của Hoàng Cường đã giúp anh giành HCV nội dung thể dục tự do với 14,750 điểm, trong khi Phạm Phước Hưng đăng quang ở nội dung vòng treo.

Môn điền kinh đã có thêm 4 HCV trong chiều qua. Công đầu thuộc về Đào Xuân Cường ở nội dung chạy vượt rào 400 m nam. Tung ra cú nước rút mạnh mẽ ở 20 m cuối, Xuân Cường đã về nhất với thành tích 51 phút 45 giây. Sau đó, lần lượt Trương Thanh Hằng giành ngôi vô địch ở nội dung 800 m nữ. Như vậy, dù đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở cả hai cự ly sở trường là 800 m và 1.500 m, nhưng Thanh Hằng đã không thể đạt mục tiêu vượt chuẩn B Olympic. Dương Văn Thái chiến thắng tuyệt đối ở nội dung 800 m nam, giành chiếc HCV thứ 3 trong ngày cho điền kinh. Tấm HCV thứ tư trong chiều nay của điền kinh Việt Nam do công của VĐV nhảy ba bước Nguyễn Văn Hùng. 4 cô gái Mộng Thắm, Nguyễn Thị Tuyền, Lê Thị Phương và Vũ Thị Hương đã đoạt HCĐ cự ly 4x100 m.

Trên thảm đấu vovinam, VĐV Nguyễn Duy Khánh đã vượt qua đối thủ người Campuchia ở nội dung đối kháng nam hạng cân để giành HCV.

Nhóm PV (từ Inđônêxia)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN