Hiện trường sau vụ Nga không kích vào lãnh thổ Ukraine vào rạng sáng 25/5. Ảnh: X.
Theo đó, ông Zelensky cho biết: "Gần 300 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công đã được phía Nga phóng trong đêm, hầu hết là loại Shaheds. Ngoài ra, gần 70 tên lửa các loại đã được khai hỏa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo".
"Mục tiêu là Kiev và khu vực xung quanh, cùng các tỉnh Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Chernihiv, Sumy, Odesa, Poltava, Dnipro, Mykolaiv, Kharkiv và Cherkasy", ông nói thêm.
Video Tổng thống Ukraine đăng tải tình hình sau cuộc không kích mà Ukraine cáo buộc Nga tấn công vào rạng sáng 25/5. Nguồn: X.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cuộc tấn công đã khiến nhiều người thiệt mạng cũng như tàn phá nhiều tòa nhà, ký túc xá, nhà máy của nước này.
Ông Zelensky cáo buộc phía Nga đang cố tình "kéo dài cuộc chiến" và đề nghị các bên tiếp tục áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Moskva. Ông nhấn mạnh rằng "sự im lặng của nước Mỹ, sự im lặng của những quốc gia khác" đang khiến Nga tiếp tục cuộc chiến.
"Các biện pháp trừng phạt chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả. Điều quan trọng bây giờ là sự quyết tâm – từ Mỹ, từ các nước châu Âu, và từ tất cả những ai trên thế giới đang khao khát hòa bình. Thế giới đều biết rõ những điểm yếu của nền kinh tế Nga. Cuộc chiến này có thể chấm dứt – nhưng chỉ khi có sức ép đủ lớn và cần thiết lên Nga", ông nhấn mạnh.
Trước đó cùng ngày, theo tờ Kyiv Independent, các quan chức địa phương của Ukraine cho biết Nga đã tấn công Kiev và các khu vực khác của Ukraine bằng UAV và tên lửa vào rạng sáng 25/5, khiến ít nhất một chục người thiệt mạng.
Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 69 tên lửa và 298 UAV trong cuộc tấn công. Lực lượng này báo cáo rằng 45 tên lửa hành trình đã bị phòng không bắn hạ và 266 UAV đã bị vô hiệu hóa, trong khi 22 địa điểm ghi nhận một cuộc tấn công trực tiếp.
Trong một bài viết trên X, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã lên án vụ tấn công và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép buộc Nga ngừng bắn.
"Điều này một lần nữa nhấn mạnh tính cấp thiết của lệnh ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện và lâu dài cho bất kỳ nỗ lực hòa bình có ý nghĩa nào", ông Sybiha viết trên X.
Trong khi đó về phía Nga, trong đêm 24 rạng sáng 25/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 110 UAV của Ukraine trên không phận của mình.
Theo thông báo, 16 UAV bị bắn hạ trên không phận tỉnh Tula, 14 UAV ở Bryansk và Kaluga, 13 ở tỉnh Moskva và vùng Tver, 10 UAV đã bị vô hiệu hóa ở tỉnh Belgorod và Kursk, 8 – tỉnh Oryol, 7 - Crimea, 2- tỉnh Smolensk, còn tại các tỉnh Lipetsk, Nizhny Novgorod và Novgorod – mỗi tỉnh một UAV.
Cũng trong đêm qua, các sân bay Zhukovsky, Domodedovo, Vnukovo và Sheremetyevo tại thủ đô Moskva và một số sân bay tại các tỉnh khác đều bị hạn chế bay đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dân dụng. Cho đến sáng 25/5, tất cả các sân bay ở thủ đô đều trở lại hoạt động bình thường.