Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15/5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Ấn Độ ngày 15/5 đã ra Tuyên bố Chủ tịch và Văn kiện kết quả sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng tại New Delhi, trong bối cảnh các thành viên chưa đạt được đồng thuận hoàn toàn về tình hình Tây Á.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/5 tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công ở Gaza nhắm vào Ezzedine Al-Haddad - nhân vật mà phía Israel mô tả là thủ lĩnh cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas.
Trong những tháng qua, nhiều thông tin cho thấy các nhóm cướp biển Somalia đã tiếp cận được vũ khí và công nghệ hiện đại của lực lượng Houthi ở Yemen.
Ngày 15/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, ông đã có “một cuộc điện đàm tốt đẹp” với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau bất đồng gần đây liên quan đến quyết định của Washington rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.
Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) cho biết Mỹ đã trao trả cho Israel hai đồng tiền cổ quý hiếm, được cho là đã bị khai quật trái phép và buôn lậu ra khỏi nước này trước khi xuất hiện tại các cuộc đấu giá ở Mỹ.
Mạng xã hội X đã đưa ra cam kết mạnh mẽ nhằm trấn an giới chức Anh giữa làn sóng lo ngại ngày càng gia tăng về nội dung cực đoan, kích động thù hận và deepfake trên không gian mạng.
Ngày 15/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ vào mùa Thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 15/5, Chính phủ Thái Lan đã nâng mức cảnh báo đối với virus Hanta khi xếp căn bệnh này vào nhóm “bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” trong bối cảnh thế giới ngày càng lo ngại về nguy cơ lây lan của chủng virus hiếm nhưng có tỷ lệ tử vong cao này.
Nga ca ngợi RS-28 Sarmat là “siêu tên lửa bất khả chiến bại”, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng “Satan II” vẫn còn quá nhiều nghi vấn kỹ thuật.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz và nguy cơ đối đầu Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tehran bất ngờ phát đi tín hiệu mềm mỏng khi xác nhận đã nhận được thông điệp từ Washington về khả năng nối lại đàm phán. Iran đồng thời khẳng định nước này hoan nghênh mọi nỗ lực hỗ trợ vai trò ngoại giao của Trung Quốc trong việc cố gắng tháo ngòi nổ khu vực.
Các tập đoàn công nghệ lớn ồ ạt vay nợ toàn cầu để đổ tiền vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông đã “nhận được các thông điệp” từ Mỹ, đồng thời “đánh giá cao bất kỳ quốc gia nào có khả năng giúp đỡ, đặc biệt là Trung Quốc”.
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 14/5, Chính phủ Anh công bố triển khai công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên GOV.UK Chat nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh hơn các dịch vụ và thông tin của Chính phủ.
Hàng nghìn người theo chủ nghĩa dân tộc Israel hô vang khẩu hiệu chống người Arab và tràn qua khu phố Hồi giáo ở Jerusalem trong cuộc tuần hành gây căng thẳng giữa lúc xung đột Israel - Palestine chưa hạ nhiệt.
Một công ty Mỹ mới đây đề xuất sử dụng thiết bị bay không người lái không vũ trang để ngăn các vụ xả súng trong trường học. Ý tưởng này đang được thực hiện thí điểm tại các bang Georgia và Florida.
Căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang sau khi Iran bị cho là bắt giữ một tàu chứa vũ khí, trong lúc ông Trump nói Trung Quốc cam kết không viện trợ quân sự cho Tehran.
Tối 15/5 theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn ước tính 6,3 đã làm rung chuyển vùng biển Thái Bình Dương ở ngoài khơi tỉnh Miyagi thuộc Đông Bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) không đưa ra cảnh báo sóng thần.
Ngày 15/5, Chính phủ Anh khẳng định việc ủng hộ Thỏa thuận Cape Town của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn đối với ngành khai thác thủy sản trên phạm vi toàn cầu.
Ngày 15/5, Bộ Công an Trung Quốc cho biết nước này đã tăng cường nỗ lực trấn áp hoạt động buôn bán trái phép qua biên giới các chất dùng để điều chế ma túy và chất hướng thần mới, trong bối cảnh các đối tượng vi phạm vẫn tiếp tục buôn bán hóa chất nhạy cảm ra nước ngoài bất chấp nhiều cảnh báo.