Phát hiện hàng trăm viên đạn trên xế hộp

Kiểm tra chiếc xe ô tô của Long, cảnh sát phát hiện một thanh kiếm Nhật, một súng bắn điện, 1 ống giảm thanh và gần 100 viên đạn chì. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không tìm thấy súng trên xe.

Khoảng 22h ngày 11/2, tại ngã tư Giảng Võ - Cát Linh, tổ công tác Y4/141 nhận tin báo từ các trinh sát về một chiếc xế hộp hiệu Chevrolet BKS 14M-6398 lưu thông theo hướng Giảng Võ - Cát Linh, có dấu hiệu nghi vấn. Chỉ huy tổ công tác Y4/141 đã chỉ đạo lực lượng “dàn trận” để kiểm tra hành chính chiếc xe này.
 

Tài xế ô tô có thái độ bất thường khi bị cảnh sát kiểm tra xe.


Trong khi kiểm tra, tài xế chiếc xe này có biểu hiện bất thường, luôn tươi cười và nói với cảnh sát là quen vị này, vị kia ở CATP Hà Nội và muốn tổ công tác bỏ qua. Trung tá Vũ Văn Ngoại, Đội phó Đội CSGT số 4, tổ trưởng tổ Y4, đã chỉ đạo lực lượng kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe này và bất ngờ phát hiện một “kho” hàng cấm.

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1 thanh kiếm nhật dài gần 1m được mài sắc bén, 1 chiếc súng bắn điện, 1 ống giảm thanh và 96 viên đạn chì. Tuy nhiên, tổ công tác không phát hiện thấy súng.


Hàng cấm phát hiện trên chiếc ô tô của Long.


Khai thác nóng, tài xế khai tên Hoàng Sỹ Long (SN 1961, trú tại ngõ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội). Lý giải về “kho” hàng cấm trên chiếc xe này, Hoàng Sỹ Long nói là xe đi mượn của một người bạn nên không biết.

Ngay sau đó, tổ công tác đã áp giải Hoàng Sỹ Long cùng “kho” hàng cấm về Phòng CSHS - CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ về nguồn gốc của số hàng cấm trên và lập hồ sơ xử lý theo quy định.


Theo dantri

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN