Một ngư dân rớt xuống biển chết đuối đầy nghi vấn

Đến 7h45’ ngày 29.9, tại đầm Thị Nại khu vực Cảng cá Quy Nhơn, thuộc tổ 38, KV 7, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn (Bình Định), các thợ lặn đã vớt được thi thể của ngư dân Phan Văn Sa – 33 tuổi, ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đưa lên bờ để lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân chết đuối.

Trước đó, lúc 1h ngày 29.9, anh Sa cùng các ngư dân trên tàu cá BĐ91339-TS sau khi nhậu xong trên tàu cá, mọi người đều say và đi ngủ hết, anh Sa đi tiểu thì không may bị ngã rơi xuống biển. Mặc dù được các ngư dân phát hiện nhưng không cứu được.

Theo trình bày của các ngư dân trên tàu cá, ngày 28.9, anh Sa cùng 4 ngư dân trên tàu cá BĐ91339-TS, công suất 400 CV làm nghề cấu cá ngừ đại dương, do anh Đinh Văn Hậu – 31 tuổi, trú cùng địa phương với anh Sa làm thuyền trưởng, chạy vào neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn để lấy đá, thực phẩm chuẩn bị chuyến biển mới ngày hôm sau.

Chiều tối ngày 28.9, anh Sa cùng các ngư dân trên tàu cá BĐ91339-TS đi ăn gỏi cá, có uống rượu, bia để giải mỏi. Sau đó, anh Sa cùng các ngư dân tiếp tục mua bia để lên tùa cá uống tiếp. Đến 1h ngày 29.9, tất cả mọi người đều say và ngủ trên tàu cá, riêng anh Sa ngà ngà say đi tiểu thì không may rơi xuống biển.

Cùng lúc này, anh Tô Thanh Hoàng – 31 tuổi, ở tổ 1, KV 6, phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn là ngư dân trên tàu cá BĐ91333-TS công suất 450 CV làm nghề lưới rút, đang neo đậu sát gần đó (chờ bán cá) đi kiểm tra tàu cá đã phát hiện có người (anh Sa) rớt xuống biển bơi bì bõm. Anh Hoàng hô hoáng cho các anh em trên cả hai tàu cá thức dậy ứng cứu nhưng không cứu được. Sau đó, các ngư dân đã báo cáo với Ban bảo vệ Cảng cá, Công an phường Hải Cảng và gia đình anh Sa.

Đến sáng cùng ngày, các thợ lặn nổ lực tìm kiếm mới vớt được thi thể anh Sa lên bờ. Theo lời các ngư dân và gia đình nạn nhân, anh Sa làm nghề đi biển từ nhỏ, tính rất hiền, ít nói và không có hiềm khích với ai, anh đã có vợ và 2 con nhỏ. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chết đuối đầy nghi vấn nói trên.



Phi Hồng



Nhiều nghi vấn về nguyên nhân gây cháy xe tiếp xăng
Nhiều nghi vấn về nguyên nhân gây cháy xe tiếp xăng

Có nhân chứng cho rằng trong quá trình tiếp nhiên liệu, xăng từ xe bồn rò rỉ và bén vào tàn thuốc gây cháy. Thời điểm hỏa hoạn, tổng lượng xăng từ xe bồn và hầm chứa khoảng 100 m3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN