Ngày 17/4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện hơn 10.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên hai tàu đang neo đậu tại Cảng Sao Mai, phường Vũng Tàu.
Ngày 2/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua các đợt kiểm tra mới đây, các đội quản lý thị trường của đơn vị đã phát hiện thu giữ nhiều loại hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ; trong đó buộc tiêu hủy đối với hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu.
Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an thành phố Đà Nẵng) thông tin, lực lượng chức năng vừa kiểm tra, truy quét tại các cửa hàng kinh doanh, buôn bán hàng lưu niệm, túi xách ở thành phố, phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm túi xách “hàng hiệu” không rõ nguồn gốc.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã ban hành Cáo trạng số 12956/CT-VKSTC-V1 truy tố các bị can về các tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 2/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 680 triệu đồng đối với ngư dân Võ Cao Trung (41 tuổi, trú tại thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, an toàn thực phẩm.
Ngày 2/10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Cục vừa tiến hành xử phạt số tiền 961,1 triệu đồng đối với Công ty TNHH Yến Trí Việt về 7 hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm bổ sung; đồng thời hoàn tất việc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra về các sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1996) và Lê Mạnh Cường (sinh năm 1996) cùng trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội; Phan Tiến Dũng (sinh năm 1995), trú tại xã Nhữ Khê, thành phố Tuyên Quang để điều tra về các hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) thông tin, đơn vị đã bắt một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ khoảng 14kg ma túy các loại.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa xử phạt số tiền 961,1 triệu đồng đối với Công ty TNHH Yến Trí Việt về 7 hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm bổ sung; đồng thời hoàn tất việc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra về các sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả.
Thông tin từ Đồn Biên phòng Cô Tô (Quảng Ninh), vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 1/10, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cô Tô đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng cùng hai phương tiện có hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép.
Chiếc điện thoại thông minh (smartphone) giờ đây không chỉ là phương tiện liên lạc, nhắn tin hay giải trí, mà còn được sử dụng phổ biến để giao dịch ngân hàng, thanh toán qua ví điện tử và kết nối mạng xã hội. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi đó lại vô tình trở thành mục tiêu để tội phạm mạng lợi dụng, gia tăng các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.
Ngày 1/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố danh sách các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Trong đó, một địa điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity bị xử phạt do mua, bán thuốc khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Công an các tỉnh An Giang, Nghệ An đã bắt giữ các đối tượng vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép ma túy và pháo nổ.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, ngày 30/9, tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhập 38 công dân do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.
Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng trong vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng (số 180 Trần Phú, phường Hải Châu).
Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn) để điều tra, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Thị Thu Hồng (sinh năm 1980, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng cũ, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Một chủ phà ở Hưng Yên vừa bị Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình lập biên bản xử phạt hơn 20 triệu đồng vì vi phạm hàng loạt quy định về an toàn giao thông, điều khiển phà chở khách khi bão số 10 gây sóng to, gió lớn.
Do ảnh hưởng bão số 10, nước biển dâng kéo theo khối lượng lớn cát vào tuyến đường du lịch ven biển Hồ Xuân Hương ở phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). Sau bão, nhiều phương tiện như xe tải, máy xúc thi nhau xúc cát trái phép và bị công an phường Sầm Sơn tạm giữ.
Thực hiện Kế hoạch số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành và công bố kết luận thanh tra đối với Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 và Dự án Điều chỉnh dự án Khu đô thị dịch vụ thuộc Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị Dịch vụ Phước Đông.
Ngày 30/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC) bị tuyên 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.