Chiều 31/5, Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra vụ việc hồ nuôi tôm của một hộ dân trên địa bàn nghi bị kẻ xấu đầu độc, khiến tôm chết hàng loạt.
Ngày 23/5, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Huế thông tin, đơn vị vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và kiểm sát chặt chẽ việc khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc sông Hương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An.
Ngày 23/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (PC01) đã khởi tố 35 đối tượng về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” liên quan đường dây mua bán chất độc xyanua quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới.
Ngày 23/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh trên địa bàn trung tâm Đà Lạt, thu giữ khoảng 1kg ma túy Ketamine cùng nhiều tang vật liên quan.
Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự, liên quan đường dây mua bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn.
Ngày 22/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 1958, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, Hà Nội) cùng 7 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Phát triển L.H, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, sau khi phát hiện số lượng lớn sản phẩm nước yến có dấu hiệu giả chuẩn bị lưu thông trên thị trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận để điều tra hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”, sau khi phát hiện đối tượng kinh doanh số lượng lớn giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.
Ngày 22/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đây là vụ lừa đảo quy mô lớn, chấn động dư luận tỉnh Đắk Lắk nhiều tháng nay.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Trần Minh Trường để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, phường Xuân Hòa, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can đối với Nguyễn Thị Lan P (sinh ngày 13/5/2010) và Lê Dương Bảo N (sinh ngày 17/2/2010) về tội "Gây rối trật tự công cộng", theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Sau thời gian xét xử, ngày 22/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1998) mức án tù chung thân về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 87 triệu đồng.
Ngày 22/5, Tạp chí Tiếp thị & Gia đình phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức tọa đàm “Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng”, thu hút sự tham gia của cơ quan quản lý, chuyên gia và nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực xăng dầu, khí, hóa chất, phân bón.
Trưa 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên.
Sau hơn 2 ngày xét xử, sáng 22/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” kết thúc phần tranh luận. Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa.
Nguyễn Kim Sau nhiều lần nói với anh em Bảo rằng ông T. có con riêng và sẽ để lại tài sản cho con riêng, đồng thời lấy đây làm cớ để liên tục xúi giục Nguyễn Thái Bảo và Nguyễn Q.H giết cha ruột để chiếm tài sản. Không dừng lại ở việc kích động, Sau còn trực tiếp bàn bạc kế hoạch gây án, hứa sẽ giữ tài sản và “lo liệu” cho Bảo trong thời gian đi tù.
Đột xuất kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, được bày bán công khai với tổng giá trị niêm yết hơn 1,7 tỷ đồng.
Tối 21/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, vừa ra quyết định khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV để quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc.
Tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua thông tin phản ánh của người dân trên mạng xã hội, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 xác minh, xử lý vụ xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-996.86 chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng. Vụ việc xảy ra vào hồi 6 giờ 30 ngày 21/5, tại Km537+43 hướng Nam - Bắc.
Ngày 21/5, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an phường Giảng Võ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.T.Đ (sinh năm 1953, tạm trú tại phường Giảng Võ) 7,5 triệu đồng đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022.
Rạng sáng 21/5, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh đã phát hiện một điểm giết mổ gia cầm không phép tại phường Tân Đông Hiệp, buộc xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng gần 1 tấn gà nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm.