Quảng Ninh: Triệu tập, xử lý người có hành vi rao bán giấy mời, thẻ đại biểu dự Carnaval Hạ Long

Quảng Ninh: Triệu tập, xử lý người có hành vi rao bán giấy mời, thẻ đại biểu dự Carnaval Hạ Long

Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa triệu tập làm việc với 5 người liên quan đến việc rao bán giấy mời và thẻ đại biểu dự Carnaval Hạ Long 2024, qua đó đã thu giữ nhiều giấy mời và thẻ đại biểu.

tin mới

  • Hà Nội thu hồi 1.126 phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ

    Hà Nội thu hồi 1.126 phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ

    Thông qua dữ liệu được trích xuất trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1203/QĐ - SGTVT về việc thu hồi 1.126 phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 12/2023.

  • Hàng loạt người nổi tiếng bị hack kênh youtube

    Hàng loạt người nổi tiếng bị hack kênh youtube

    Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT), diễn biến đáng chú ý về cảnh báo an toàn trên không gian mạng tuần qua là việc hàng loạt người nổi tiếng bị hack kênh youtube. Tiếp theo là rầm rộ trở lại chiêu lừa đảo mạo danh VTV tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc yêu thương mẹ và bé”, lừa đảo đăng ký "Học kỳ công an miễn phí" cho trẻ...

  • Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ sử dụng ma túy

    Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ sử dụng ma túy

    Ngày 7/4, theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ Công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

  • Thu giữ lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

    Thu giữ lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

    Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải chở gần 6.000 sản phẩm nước hoa, kem chống nắng, nước giặt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

  • Bắt giữ 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trốn truy nã 22 năm tại nước ngoài

    Bắt giữ 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trốn truy nã 22 năm tại nước ngoài

    Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam, Công an của Lào và các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn 22 năm tại Lào.

  • Tạm giữ hình sự 2 đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

    Tạm giữ hình sự 2 đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

    Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã đấu tranh thành công chuyên án liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 110 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan.

  • Người dân Bến Tre phát hiện 23 gói nilon chứa cocain

    Người dân Bến Tre phát hiện 23 gói nilon chứa cocain

    Ngày 7/4, Công an tỉnh Bến Tre thông tin: Một người dân xã Thừa Đức, huyện Bình Đại đến Công an xã trình báo việc nhặt được một bao màu đen dạt vào bờ biển khu vực Cống Bể nhỏ, ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức vào lúc 11 giờ 30 phút sáng 6/4. Bên trong bao này có chứa 23 gói nilon hình chữ nhật, được đóng thành bánh, kích thước khoảng 12x22x2cm.

  • Xe máy va chạm với ô tô tải, hai học sinh thương vong

    Xe máy va chạm với ô tô tải, hai học sinh thương vong

    Ngày 6/4, tại địa phận xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

  • Xe máy va chạm với ô tô giường nằm khiến hai người tử vong

    Xe máy va chạm với ô tô giường nằm khiến hai người tử vong

    Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, vào rạng sáng 6/4, trên Quốc lộ 18 (qua địa phận huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm với xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ.

  • Bắt giữ nhóm đối tượng lừa bán đá thiên thạch, sừng tê giác

    Bắt giữ nhóm đối tượng lừa bán đá thiên thạch, sừng tê giác

    Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn đưa ra các thông tin giả về việc sở hữu đá thiên thạch và sừng tê giác để bán cho những người nhẹ dạ, cả tin nhằm chiếm đoạt tài sản.

  • Ngăn chặn tội phạm ma túy khu vực biên giới biển

    Ngăn chặn tội phạm ma túy khu vực biên giới biển

    Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy trên khu vực biên giới biển của tỉnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, đẩy mạnh hoạt động phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tuần tra, kiểm soát địa bàn, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác về tác hại của ma túy.

  • Bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp

    Bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp

    Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên), Công an huyện Nậm Pồ, hai Đồn Biên phòng Nậm Kè và Si Pha Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật là 120.000 viên ma túy tổng hợp.

  • Hà Nội: Tìm bị hại các vụ giả danh cán bộ cơ quan tố tụng để lừa đảo

    Hà Nội: Tìm bị hại các vụ giả danh cán bộ cơ quan tố tụng để lừa đảo

    Tối 5/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị đang phối hợp rà soát bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Hà Nội.

  • Bình Phước: Một người tử vong sau mâu thuẫn khi hát karaoke 

    Bình Phước: Một người tử vong sau mâu thuẫn khi hát karaoke 

    Chiều 5/4, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ nghi án mạng khiến một người tử vong sau mâu thuẫn khi hát karaoke.

  • Tạm giam 4 cán bộ huyện do sai phạm liên quan đến đất đai

    Tạm giam 4 cán bộ huyện do sai phạm liên quan đến đất đai

    Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 cán bộ huyện Hưng Hà để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

  • Tuyên án phạt 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

    Tuyên án phạt 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

    Sau hơn một ngày xét xử, chiều 5/4, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tuyên án phạt 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền lên tới gần 1.200 tỷ đồng.

  • Phát hiện lô hàng không có hóa đơn vận chuyển qua ga Sóng Thần

    Phát hiện lô hàng không có hóa đơn vận chuyển qua ga Sóng Thần

    Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa tại Ga Sóng Thần, thành phố Dĩ An.

  • Lĩnh án tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    Lĩnh án tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    Ngày 5/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 8 năm tù giam đối với L.T.D (sinh năm 1958, trú tại khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

  • Bắt giữ hai người Lào vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp

    Bắt giữ hai người Lào vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp

    Ngày 5/4, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án NA1123, bắt giữ hai đối tượng người Lào đang vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp về Việt Nam.

  • Cảnh giác khi đăng ký tham gia trại hè trên mạng xã hội

    Cảnh giác khi đăng ký tham gia trại hè trên mạng xã hội

    Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm khóa học, chương trình ngoại khóa của các bậc phụ huynh cho con trong dịp hè năm 2024, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản Facebook “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại hè Quân đội”, “Trải nghiệm Quân đội hè” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN