Quảng Ngãi: Chỉ đạo làm rõ việc khai thác cát trái phép tại huyện Ba Tơ

Ngày 16/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã ký công văn 1058 yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ kiểm tra làm rõ thông tin tình trạng khai thác cát trái phép ngang nhiên diễn ra tại thôn Tân Long Trung, xã Ba Động.

Chú thích ảnh
Bãi tập kết cát kèm xe cơ giới cách sông Vệ 200m, đoạn thôn Tân Long Trung, xã Ba Động.

Công văn nêu rõ, giao Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin tình trạng khai thác cát trái phép tại thôn Tân Long Trung, xã Ba Động. Đồng thời, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định; tiếp tục công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, có giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng trên tại địa phương. Báo cáo kết quả trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 30/3.

Trước đó, từ nguồn tin của người dân, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cùng một số cơ quan báo chí đã trực tiếp đến hiện trường “mục sở thị” tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Ba Động. Tại thôn Tân Long Trung, đi theo một con đường đất độc đạo thông ra sông Vệ, theo quan sát của phóng viên trên tuyến đường này hầu như không có nhà dân sinh sống, tuy nhiên trên mặt đường in hằn rất nhiều vệt bánh xe cơ giới và đến 4 bãi tập kết cát kèm xe cơ giới được tập kế cách bờ sông Vệ khoảng 200m.

Tiếp tục tiến đến sát một bãi bồi trên lòng sông, một bãi cát rộng khoảng 1 ha chưa được cấp phép khai thác đã bị nhiều đối tượng sử dụng xe cơ giới khai thác, tạo ra vô số các hố sâu đọng nước.

Chú thích ảnh
Bãi tập kết cát cát sông Vệ 200m, đoạn thôn Tân Long Trung, xã Ba Động. 

Theo một số người dân xã Ba Động đứng trên Quốc lộ 24 hoặc cầu Hóc Kè có thể dễ dàng quan sát, nhận biết bãi cát bồi trên lòng sông Vệ. Một số đối tượng thường xuyên lén lút khai thác vào ban đêm tập kết bên bờ sông Vệ rồi đưa đi tiêu thụ, tuy nhiên không thấy lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài mỏ cát tại thôn Tân Long Trung tại xã Ba Động hiện còn 1 mỏ cát với diện tích 1 ha do một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trúng đấu giá. Tuy nhiên, trong quá trình doanh nghiệp này hoàn thiện các thủ tục để cơ quan chức năng cấp quyền khai thác mỏ thì cả hai mỏ cát này đang bị một số đối tượng liên tục tổ chức khai thác trái phép gây thất thoát lớn nguồn tài nguyên.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Lâm Đồng: Chỉ đạo xử lý dứt điểm hoạt động khai thác cát trái phép dọc sông Đa Dâng
Lâm Đồng: Chỉ đạo xử lý dứt điểm hoạt động khai thác cát trái phép dọc sông Đa Dâng

Ngày 10/3, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã chỉ đạo UBND huyện Lâm Hà xử lý dứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà một số cơ quan báo chí đã phản ánh. Đây là hoạt động của một số tổ chức, các nhân khai thác cát không phép, trái phép khu vực sông Đa Dâng và bãi bồi ven sông này, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN