Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Thông tin nêu trên được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đưa ra trong cuộc phỏng vấn tại văn phòng hôm 19/9 với hãng tin Reuters và được đăng tải hôm 22/9.
Theo Reuters, vào tháng 7 vừa qua, Seoul và Washington đã đạt được một thỏa thuận bằng lời mà theo đó, Mỹ sẽ hạ mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Hàn Quốc để đổi lấy khoản đầu tư 350 tỷ USD từ Hàn Quốc, cùng với một số biện pháp khác.
Tuy nhiên, ông Lee cho biết hai bên vẫn chưa đưa thỏa thuận này thành văn bản do còn tranh cãi về cách thức quản lý các khoản đầu tư.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói: “Nếu không có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, việc chúng ta rút 350 tỷ USD theo cách mà Mỹ đang yêu cầu và đem toàn bộ số tiền mặt đó đầu tư vào Mỹ sẽ khiến Hàn Quốc rơi vào tình huống giống như cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997” (xem video dưới đây. Nguồn: Reuters)
Về phía Mỹ, kênh CNBC tối 21/9, theo giờ Mỹ, cho biết Bộ trưởng Thương mại nước này, ông Howard Lutnick cho rằng Hàn Quốc nên noi theo thỏa thuận mà Nhật Bản đã ký với Mỹ.
Ông Lutnick nhấn mạnh Seoul hoặc phải chấp nhận thỏa thuận, hoặc phải trả thuế quan.
Về vấn đề này, khi được hỏi liệu có rút khỏi thỏa thuận hay không, Tổng thống Lee đáp: “Tôi tin rằng giữa các đồng minh máu thịt, chúng ta sẽ có thể duy trì mức độ lý trí tối thiểu”.
Hàn Quốc đã đề xuất thoả thuận hoán đổi ngoại hối với Mỹ nhằm giảm bớt tác động của khoản đầu tư lên thị trường nội địa đối với đồng won.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, ông Lee không nói rõ Mỹ có khả năng chấp thuận hay không, hoặc liệu điều đó có đủ để giúp thỏa thuận tiến triển hay không.
Ông Lee cho rằng Hàn Quốc khác với Nhật Bản, quốc gia đã ký một thỏa thuận thương mại với Mỹ vào tháng Bảy.
Theo ông Lee, Nhật Bản có dự trữ ngoại hối hơn gấp đôi con số 410 tỷ USD của Hàn Quốc, có đồng yên được sử dụng như một đồng tiền quốc tế, và cũng đã có sẵn thoả thuận hoán đổi ngoại hối với Mỹ.
Seoul và Washington đã thống nhất bằng văn bản rằng mọi dự án đầu tư đều phải khả thi về mặt thương mại, nhưng việc xây dựng chi tiết đang tỏ ra khó khăn, ông Lee cho biết thêm.
Ông Lee nói: “Đạt được các thỏa thuận chi tiết bảo đảm tính hợp lý thương mại hiện là nhiệm vụ trọng tâm, song cũng chính là trở ngại lớn nhất”, đồng thời bổ sung rằng các đề xuất trong các cuộc đàm phán ở cấp chuyên viên không đảm bảo được tính khả thi thương mại, khiến việc thu hẹp khoảng cách trở nên khó khăn.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các khoản đầu tư sẽ do chính ông “lựa chọn” và do Mỹ kiểm soát, nghĩa là Washington sẽ có toàn quyền quyết định số tiền sẽ được đầu tư vào đâu.
Tuy nhiên, hồi tháng Bảy, cố vấn chính sách của ông Lee, Kim Yong-beom, cho biết Hàn Quốc đã bổ sung một cơ chế an toàn để giảm rủi ro tài chính, bao gồm việc chỉ hỗ trợ các dự án khả thi về mặt thương mại thay vì cung cấp hỗ trợ tài chính vô điều kiện.
Ông Lee cũng nói rằng Hàn Quốc và Mỹ không bất đồng về việc tăng mức đóng góp của Seoul cho quốc phòng của chính mình, với sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, nhưng Washington muốn tách biệt các cuộc đàm phán an ninh và thương mại.
Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán có thể kéo dài sang năm tới hay không, ông Lee nói: “Chúng ta nên chấm dứt tình trạng bất ổn này càng sớm càng tốt”.
Trong cuộc phỏng vấn tại với Reuters, ông Lee cũng đề cập đến cuộc truy quét nhập cư quy mô lớn của Mỹ đã bắt giữ hàng trăm người Hàn Quốc, cũng như quan hệ của Seoul với đối thủ Triều Tiên, láng giềng khổng lồ Trung Quốc và Liên bang Nga.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thương mại và quốc phòng với Mỹ, đồng minh quân sự và đối tác kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc, đang lấn át chuyến công du của ông Lee tới New York, nơi ông sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc và trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.
Ông Lee, một chính trị gia tự do, nhậm chức sau cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng Sáu, sau khi người tiền nhiệm bảo thủ Yoon Suk Yeol bị phế truất và bỏ tù vì từng áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn. Ông Lee đã tìm cách trấn an đất nước và nền kinh tế, đồng thời cho biết ông dự định sử dụng chuyến thăm Mỹ để nói với thế giới rằng “Hàn Quốc dân chủ đã trở lại”.