Tháng Nhân đạo năm 2026 diễn ra trong tháng 5 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, hướng tới mục tiêu tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong toàn xã hội.
Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay diễn ra liền kề, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, nghỉ dưỡng, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng cao trên phạm vi cả nước. Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia và các địa phương, hầu hết các địa phương du lịch trọng điểm đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh.
Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, ngành Du lịch ước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70%, một số trung tâm du lịch và ven biển đạt trên 80%.
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tính từ 7h ngày 30/4 đến 7h ngày 3/5/2026, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã thường trực, khám và cấp cứu cho 316.870 lượt người bệnh; nhập viện điều trị nội trú cho 91.749 trường hợp; làm thủ tục ra viện cho 67.584 người bệnh. Số người bệnh chuyển viện là 6.637 người...
4 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 4 tháng các năm từ trước đến nay.
4 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD.
Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 - 3/5/2026), toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với 4 ngày này năm 2025, giảm 72 vụ, giảm 35 người chết, giảm 65 người bị thương.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. Có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.
JustCover thuộc Tập đoàn Zurich (Thụy Sỹ) vừa công bố danh sách những điểm đến rực rỡ sắc màu nhất thế giới, dựa trên phân tích hình ảnh và số lượng màu sắc thực tế trong cảnh quan đô thị. Trong đó, Thủ đô Hà Nội của Việt Nam vinh dự đứng vị trí thứ 8.
Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế.
Hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một trong những nội dung tại Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 30/4/2026.
Các loại ôtô tải pickup, xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng đến 29 chỗ được phép hoạt động 24/24 giờ trên địa bàn Hà Nội.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 52 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1 ngày 4/1/2026 quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.
Nhằm triển khai các chủ trương phát triển du lịch gắn với tăng trưởng bền vững, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, giới thiệu 8 sản phẩm và điểm đến du lịch mới của Thủ đô.
Năm 2025, quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản ghi nhận những kết quả tích cực.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày 27/4/2026, Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng tiếp tục được UNESCO vinh danh.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày lễ kỷ niệm, tôn vinh phong trào công nhân và người lao động toàn cầu.
Trải qua hơn 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.
Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973.