Điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 tại nhiều trường ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.
Chiều 11/8, hai trường đại học lớn đào tạo giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026.
Không chờ đến sát ngày khai giảng, thị trường phục vụ năm học mới tại TP Hồ Chí Minh đã khởi động từ khá sớm ngay từ đầu tháng 6 và bắt đầu nhộn nhịp từ tháng 8.
Theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp Trung học phổ thông, với thời lượng 52 tiết/năm học.
Từ một trong những lĩnh vực đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam – Australia, hợp tác giáo dục đang đứng trước cơ hội bước sang giai đoạn mới.
Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cung ứng sách giáo khoa, phấn đấu hoàn tất trước ngày 15/8, chuẩn bị các điều kiện để triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó xác định mục tiêu lấy người học làm trung tâm, hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành công văn về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) năm học 2026-2027 với chỉ tiêu 540 học sinh.
Ngày 10/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 5243/BGDĐT-NGCBQLGD gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục, trong bối cảnh đồng thời triển khai các quy định mới về nhà giáo, viên chức và sắp xếp cơ sở giáo dục.
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực triển khai quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và tinh gọn các điểm trường lẻ.
Ngày 10/8, nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Mặt bằng điểm chuẩn có sự phân hóa rõ giữa các trường, ngành và phương thức xét tuyển; trong đó, nhóm ngành công nghệ, kinh tế, logistics và khoa học máy tính tiếp tục ghi nhận mức điểm cao.
Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Đây được xem là bước đột phá nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thời gian qua, nhất là sau vụ "gian lận thi cử" gây chấn động tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.
Ngày 10/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo “Phát triển mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc tại Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, Chiến lược phát triển giáo dục đại học và Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học”.
Hướng tới năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương hoàn thiện trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, vệ sinh, an toàn và các điều kiện chăm sóc sức khỏe học sinh, trẻ mầm non, sẵn sàng đón các em bước vào năm học mới trong môi trường an toàn, sạch đẹp, thuận lợi.
Nhằm nâng cao chất lượng dân số và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các chính sách chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, trọng tâm là chương trình sữa học đường miễn phí và các mục tiêu chiến lược phòng, chống suy dinh dưỡng.
Kết nối cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp ngay trong quá trình đào tạo giúp người học được tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và tăng cơ hội việc làm; đồng thời giúp nhà trường cập nhật nhu cầu nhân lực, điều chỉnh chương trình đào tạo sát hơn với thị trường lao động.
Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố trong năm học 2026-2027.
Sắp xếp lại mạng lưới trường học công lập không chỉ là yêu cầu về tinh gọn bộ máy, mà còn là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh đang được tổ chức theo hướng phân rõ trách nhiệm, tăng vai trò của chính quyền cơ sở và đề cao tính minh bạch, qua đó kiểm soát hoạt động dạy thêm, học thêm nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh.