Đêm “Hương sắc Việt Nam”

Tối 7/12, tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) đã diễn ra đêm chung khảo cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II – năm 2011 và chương trình nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam”.

Nông Thu Hà SBD 12 - dân tộc Tày.


Từ những cô gái dân tộc còn ngượng ngùng khi điểm má hồng, còn rơi nước mắt vì chưa biết đi giày cao gót, còn e dè với chiếc áo tắm hai mảnh lần đầu tiên xuất hiện trong phần thi của cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam (lần thứ nhất tại Đà Lạt)… đến hôm nay đều đã tự tin với những bước sải trên sân khấu của mình, với sự nhí nhảnh, trẻ trung trong phần thi áo tắm; sự duyên dáng, quyến rũ và đầy bản sắc riêng của dân tộc mình trong phần thi trang phục dân tộc; với sự quý phái và tỏa sáng trong phần thi trang phục dạ hội…

Vẫn như mọi khi, phần thi trang phục dân tộc là phần thi được mong chờ nhất, bởi đây chính là cơ hội cho những trang phục của các dân tộc Việt Nam được hội ngộ; cũng là cơ hội để các thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam có thể làm tròn vai trò là “đại sứ” của dân tộc mình tại cuộc thi này. Với số lượng khá đông đảo trong vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần II-2011”, các thí sinh nhóm dân tộc Kinh đã thể hiện một “bộ sưu tập” áo dài rất riêng của mình.

Hà Thị Hằng SBD 16 - dân tộc Thái..

Là loài hoa đặc trưng của Việt Nam, lại đang được xét để chọn là quốc hoa, nên hoa sen là họa tiết được rất nhiều thí sinh chọn cho chiếc áo dài của mình. Vẫn trung thành với chiếc áo dài đã giúp cô tỏa sáng trong vòng bán kết phía bắc của cuộc thi, thí sinh SBD 11 Nguyễn Thị Thu Hà đến từ Hải Phòng đã khiến người xem thán phục với chiếc áo dài cách điệu từ hình ảnh hoa sen. Hai tay áo là hai lá sen mềm mại, và cổ áo là những cánh sen kết lại. Chiếc áo dài độc đáo đã giúp tôn lên dáng điệu óng ả của cô gái đất Cảng này.

Cũng là họa tiết sen, nhưng chiếc áo dài của Huỳnh Thị Ngọc Hân SBD 14 lại nổi bật với màu hồng sen đậm… Cũng còn rất nhiều những bộ trang phục áo dài độc đáo khác như hai chị em sinh đôi Trần Nữ Thạch Linh (SBD 29) và Trần Nữ Vương Linh (SBD 30) đã chọn cho mình chiếc áo dài lụa trắng tinh khôi với chủ đề “Thơ trên áo lụa”, với tay áo là hai dải lụa lớn, được viết theo kiểu thư pháp những bài thơ và dòng chữ “Hương sắc Việt Nam”. Với Nguyễn Phạm Ly Sang, SBD 49, thì sự tỏa sáng của bộ áo dài đuôi công với những chiếc lông công kết lại… đã khiến cô tạo nên bất ngờ cho BGK và BTC trong phần thi của mình.

Triệu Thị Hà SBD 13 - dân tộc Nùng.


Với những thí sinh dân tộc, những bộ trang phục của họ thật sự là điều người xem quan tâm. Sơn Thị DuRa, SBD 09, dân tộc Kh’mer vẫn trung thành với bộ trang phục của cô dâu trong ngày cưới của dân tộc Kh’mer lộng lẫy với màu vàng rực rỡ. Thí sinh Triệu Thị Hà, SBD 13, dân tộc Nùng, vẫn luôn tỏa sáng khi khoác lên mình bộ trang phục dân tộc, trong Đêm “Hương sắc Việt Nam” càng thêm quyến rũ khi tô điểm thêm cho chiếc áo dài nhung truyền thống của thiếu nữ dân tộc Nùng những hoa văn rực rỡ cùng với chiếc nón đặc trưng của đồng bào dân tộc Nùng.

Thí sinh Nguyễn Thị Dương, SBD 08, dân tộc Mường rất đặc trưng với bộ trang phục và chiếc mũ đội đầu màu trắng của người Mường. Không nhiều màu sắc trên bộ trang phục của H'Ăng Niê, SBD 42, dân tộc Ê Đê; nhưng chính khuôn mặt đậm chất Tây Nguyên của thí sinh này đã rất ấn tượng khi xuất hiện trên sân khấu… Rồi những thí sinh dân tộc Thái với chiếc khăn piêu duyên dáng, thí sinh dân tộc Ba Na duy nhất Trương Thị Hải Vân, SBD 59, với bộ trang phục mang hoa văn đặc trưng của dân tộc Ba Na.

Sau phần thi trang phục dân tộc, các thí sinh đã tham gia phần thi trang phục dạ hội, với trang phục do Sơn Collection tài trợ. Sau chương trình “Hương sắc Việt Nam”, BGK đã chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất trong phần thi trang phục truyền thống, gồm: Nông Thu Hà (SBD 12)- dân tộc Tày, Triệu Thị Hà (SBD 13)- dân tộc Nùng, Vũ Thị Hằng (SBD15)- dân tộc Kinh, Hà Thị Hằng (SBD 16)- dân tộc Thái, Hoàng Thị Hoa (SBD 20)- dân tộc Tày, Đỗ Thị Kim Ngân (SBD 36)- dân tộc Kinh, Bùi Lê Kim Ngọc (SBD 38)- dân tộc Kinh, Ngô Huỳnh Bảo Ngọc (SBD 39)- dân tộc Kinh, Lê Thị Như Quỳnh (SBD 48)- dân tộc Mường và Bế Thanh Trà (SBD 55) - dân tộc Tày. 10 thí sinh xuất sắc nhất trong phần thi trang phục dạ hội gồm: H’ Ngăc Byă (SBD 05)- dân tộc Ê Đê, Sơn Thị DuRa (SBD 09)- dân tộc Kh’mer, Triệu Thị Hà (SBD 13)- dân tộc Nùng, Hoàng Thị Hoa (SBD 20)- dân tộc Tày, Kră Jăn Loen (SBD 32) - dân tộc Cơ Ho, Phạm Thị Minh Nguyệt (SBD 40)- dân tộc Kinh, H’ Ăng Niê (SBD 42) - dân tộc Ê Đê, Hà Thị Minh Thu (SBD 51)- dân tộc Thái, Phạm Thị Thanh Tuyền (SBD 58) - dân tộc Kinh và Trương Thị Hải Vân (SBD 59) - dân tộc Ba Na. Từ nhóm 10 thí sinh xuất sắc nhất trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc, BGK sẽ chọn ra 1 thí sinh xuất sắc nhất để trao giải “Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất” trong đêm chung kết và lễ đăng quang của cuộc thi, sẽ diễn ra ngày 10/12 tại Nhà hát Hòa Bình.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN