6 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên liên kết phát triển

Ngày 10/12, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), lãnh đạo 6 tỉnh gồm: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Lắk đã ký kết văn bản liên kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 6 tỉnh từ nay đến 2020, nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế và nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của mỗi tỉnh và cả vùng.


Liên kết hợp tác sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực chính, trong đó ưu tiên hàng đầu là hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cả về đường bộ, đường sắt, đường hàng không và cảng biển. Theo đó, các tỉnh liên kết đề xuất Trung ương, hợp tác thu hút đầu tư phát triển các tuyến đường cao tốc: Dầu Giây - Đà Lạt, Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Nha Trang; nâng cấp một số đoạn thuộc các tuyến quốc lộ 1A, 26, 27, 27B, 55 và một số tuyến liên tỉnh; hợp tác xây dựng các tuyến đường ven biển Bình Thuận - Ninh Thuận - Khánh Hòa - Phú Yên; xây dựng và nâng cấp các tuyến đường sắt Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột, Tháp Chàm - Đà Lạt, tuyến vận chuyển bô - xít từ Đắk Nông, Lâm Đồng đến cảng Kê Gà (Bình Thuận). Các tỉnh cũng dự kiến đề xuất Chính phủ nâng cấp sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) và sân bay Buôn Ma Thuột thành sân bay quốc tế.


Cùng với hợp tác phát triển hạ tầng giao thông, 6 tỉnh cũng đẩy mạnh liên kết phát triển dịch vụ du lịch, vận tải, xúc tiến đầu tư, phát triển nông - lâm nghiệp, khai thác thủy - hải sản và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, các tỉnh cũng tăng hợp tác về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, y tế và phòng chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.


Hoàng Liên Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN