Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Ai đến Sa Pa (Lào Cai) cũng đều thích thú, trầm trồ trước vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, vẫn được ví như những chiếc thang khổng lồ nối liền đất trời.
Đồng bào Ba Na ở xã Tơ Tung, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai quan niệm, nhà ở là nơi vô cùng linh thiêng, vì nhà được làm bằng gỗ, mà gỗ có nguồn gốc từ cây cối trong rừng, là nơi trú ngụ của các vị thần… Nhà cũng chính là môi trường sản sinh, giữ gìn và lưu truyền văn hóa của gia đình, cộng đồng.
Trong những năm qua, vấn đề giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (SDD) ở các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm, tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi, vẫn cao.
Ủy ban Dân tộc triển khai Quyết định 1562/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ Dân tộc thành Học viện Dân tộc.
Hòa chung không khí đón Trung thu của cả nước, những ngày qua các em nhỏ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng đã được các cấp, các ngành tổ chức đón trăng rằm trong không khí vui tươi, đầm ấm.
Tỉnh Gia Lai hiện còn lưu giữ được hơn 6.000 bộ cồng chiêng trong cộng đồng người dân tộc thiểu số J'rai và Bahnar.
Kiên Giang có gần 58.780 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với gần 249.000 người sinh sống trên địa bàn (chiếm 14,3% dân số của tỉnh); trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số người Khmer có gần 51.000 hộ, khoảng 216.860 nhân khẩu.
Chị Phương Thị Cưu ở Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng nhớ lại: “Năm 1991, quanh Thác Bản Giốc chưa có nhà nào ở cả, một mình tôi xuống đầu tiên, tự nguyện bám đất bám làng.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các xã vùng cao, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận thuận lợi, nhanh chóng các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, ông Tạ Hòa Thọ, 57 tuổi, người được nhiều dân “trong nghề” chơi đồ cổ miền Tây phong tặng danh hiệu chủ “Kho báu Óc Eo” nói vui “…ông mà đến trễ 30 phút nữa là tôi đi mất, vậy là tôi có duyên với ông rồi đó…”.
Tận mắt chứng kiến vườn cam hơn 4 ha, sai trĩu quả chờ ngày thu hoạch của anh Bùi Văn Tiến, thôn Lương Hải 2, xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên (Lào Cai), tôi không khỏi thắc mắc, làm thế nào anh Tiến lại có thể “thuần hóa” giống cam Vinh trên đất đồi Lương Sơn dễ dàng đến vậy?
Trong ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê, những nghệ nhân đánh cồng chiêng cùng nhau ngồi trên ghế K’pan. Phụ nữ và trẻ con quây quần bên bếp lửa. Giữa không gian yên lặng có thể nghe được tiếng củi nổ tí tách.
Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, những năm qua, dân tộc Cao Lan ở huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) luôn đoàn kết, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Khó tả hết niềm vui của hàng chục nghìn hộ dân ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Trà Vinh khi có điện sinh hoạt, sản xuất sau biết bao năm chờ đợi.
Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu học sinh cả nước chào đón năm học mới, sáng ngày 5/9, các trường ở tất cả các cấp học ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 trong không khí vui tươi, rộn ràng.
Với mong muốn con chữ sẽ được “nảy mầm” ở những bản làng vùng cao, những ngày này, các thầy cô giáo và học sinh tỉnh Sơn La đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để bắt đầu năm học mới 2016 - 2017.
Theo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2016, tổng vốn phân bổ cho các địa phương thực hiện chương trình 135 của tỉnh là 62.332 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ duy tu bảo dưỡng công trình, nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở cho 36 xã và 40/71 ấp, khóm đặc biệt khó khăn.
Ở Nam Bộ, những người kinh doanh các phương tiện vận tải đường bộ thường duy trì tục cúng xe vào hai ngày: mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng.