Công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
Thời gian qua, đã có nhiều chương trình, dự án cấp nhà nước, dự án của các tổ chức phi chính phủ đến với huyện nghèo Thông Nông (Cao Bằng), với mục tiêu giúp đồng bào dân tộc nơi đây xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững.
Hình ảnh những nương lúa, nương ngô đầy ăm ắp, những cánh rừng táo mèo trĩu quả… đang tô điểm cho diện mạo những bản làng của đồng bào Mông ở Yên Bái thêm sắc màu tươi mới, căng tràn sức sống.
Đồng bào Mông chiếm đa số trong các dân tộc ở cao nguyên đá Hà Giang. Nói đến văn hóa của đồng bào Mông không thể không kể đến kiến trúc của ngôi nhà trình tường truyền thống, bởi đây là thước đo không chỉ đánh giá sự giàu có, mà còn là căn cứ để xác định đâu là người Mông cư trú lâu nhất vùng.
Thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường cho xã làm chủ đầu tư Chương trình 135, tuy nhiên cần phải có cơ chế mở và sớm đào tạo cho đội ngũ cán bộ cấp này; để đảm bảo hiệu quả, chất lượng chương trình.
Huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) có 42,93 km đường biên giáp Trung Quốc. Đường biên chạy trên hệ thống núi cao và trên sông suối hiểm trở, công tác bảo vệ đường biên, cột mốc gặp nhiều gian nan, tuy nhiên lãnh đạo và nhân dân huyện đã vượt qua mọi khó khăn; từng bước xây dựng được đường biên giới phát triển hữu nghị, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín.
Thời gian qua, hàng trăm lượt hội viên nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều nơi ở tỉnh Lai Châu đã tận dụng có hiệu quả đồng vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh để phát triển kinh tế. Bà con không những được vay vốn với mức ưu đãi để đầu tư chăn nuôi, ổn định đời sống mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo chính đáng.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc mong muốn đội ngũ những người có uy tín thành phố Hà Nội tiếp tục là những tấm gương lan toả sâu rộng những việc làm tốt tới cộng đồng các dân tộc thiểu số Thủ đô.
Ngày 9/12, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng -Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đinh Quế Hải làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2016.
Đã bao đời nay, nghề đan lát gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt và sản xuất của người Cờ Lao tại Hà Giang. Tuy nhiên, nghề truyền thống này đang đứng trước nguy cơ mai một.
Tháng 10 Âm lịch, đồng bào Hà Nhì tổ chức ăn Tết to nhất với nhiều phong tục và hoạt động văn hóa đặc sắc. Ăn Tết để mừng cho vụ mùa bội thu trong năm, đồng thời cầu khấn tổ tiên phù hộ cho năm mới mọi điều may mắn, tốt lành.
Học nghề xong đành "bỏ xó", quay về làm nông. Được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cho con giống, nhưng rồi không có sự đầu tư về sau, nên chỉ vài tháng lại "đâu hoàn đấy". Đó là thực trạng triển khai Đề án 1956 về dạy nghề cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc.
Căn nhà của ông Tráng Lao Lử hiện tại vẫn còn lưu giữ khá nhiều kỷ niệm minh chứng và khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt - Lào đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào gìn giữ và phát triển.
Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên triển khai đã giúp hàng nghìn hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Tối 7/12, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên các tỉnh Tây Nguyên tổ chức “Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên năm 2016.
Những năm qua, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCS) tỉnh Cao Bằng đã tạo đà cho nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo nơi đây.
Với nhiệm vụ bảo vệ 250 km đường biên giới, 125 cột mốc quốc giới thuộc 17 xã biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng khác thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.
Năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, anh Phồng Cù Khé, dân tộc Dao, ở bản Lao Lử Đề, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã không ngừng học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trở thành hộ giàu của bản.
Sau hai lần thi đại học, ước mơ trở thành chiến sĩ công an của em Hoàng Thị Sim (ảnh), dân tộc Tày, ở thôn Từ Hiếu, xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã thành hiện thực.
Trong các chính sách giảm nghèo, chính sách hỗ trợ về đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giữ vai trò then chốt giúp người dân có tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống, nhưng việc thực hiện chính sách này hiện gặp không ít khó khăn.
Sau hai lần thi Đại học, ước mơ trở thành chiến sĩ công an của em Hoàng Thị Sim (ảnh), dân tộc Tày, ở thôn Từ Hiếu, xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã thành hiện thực.