Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 920/QĐ-TTg điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
Nhờ tiếp cận hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo tại An Giang đã mở rộng sản xuất, kinh doanh. Chương trình tín dụng chính sách đã mở ra cơ hội "đổi đời" cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nắm bắt thông tin về dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, khoảng từ đầu tháng 4/2025 tới nay, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi một số hộ dân đã trồng xen cây huỳnh đàn với các loại cây khác như cây keo, chuối, cau trên đất lâm nghiệp nhằm trục lợi từ dự án.
Lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của đất nước Việt Nam đã chính thức tung bay trên đỉnh Cột cờ A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đúng ngày kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/2025.
Với sự nỗ lực của các địa phương và ban, ngành, đoàn thể, đến nay, số lượng nhà khởi công trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh Phú Yên đạt hơn 80%. Trong đó, có 4/9 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, dột nát. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Trên hành trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm, tỉnh Hà Giang đang từng bước hiện thực hóa cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những hành động thiết thực, đầy tính nhân văn. Một điểm sáng nổi bật là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công, một chủ trương lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động được tỉnh triển khai sâu rộng, quyết liệt và hiệu quả.
Ngày 14/5, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt thông tin tình hình kinh tế - xã hội và sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh từ đầu năm 2025 đến nay cho trên 250 vị sư sãi, chức sắc, Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.
Với những cách làm sáng tạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, huyện vùng cao Trạm Tấu trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Yên Bái “về đích” sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hộ nghèo, cận nghèo và hộ người có công sớm được an cư, lạc nghiệp.
Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) huy động 90 cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng dân quân tự vệ xã Mường Pồn giúp người dân vận chuyển gỗ, xây dựng nhà mới, sớm ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.
Trên độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, nơi dãy Tây Côn Lĩnh sừng sững vươn mình giữa trời mây, những gốc chè Shan tuyết cổ thụ ở xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên) vẫn xanh tốt giữa sương gió đại ngàn. Từ những cây chè hàng trăm năm tuổi ấy, người Dao Cao Bồ đang từng bước đánh thức tiềm năng nông nghiệp đặc sản, phát triển kinh tế xanh và xây dựng mô hình du lịch bản địa gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.
Các hộ nuôi tôm tại Bến Tre ứng dụng thêm một kỹ thuật mới và đạt được nhiều lợi ích thiết thực, đó là dùng Clo khí để xử lý nước nuôi tôm và màn che ngăn chặn tác động từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến ao nuôi tôm.
Tại các xã miền núi của tỉnh Cao Bằng, nhiều hộ dân đã có thêm nguồn thu nhập ổn định nhờ chuyển đổi một số diện tích đất canh tác sang trồng cây gai xanh. Việc phát triển vùng trồng loại cây gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới, tạo nhiều triển vọng cho người nông dân vùng sâu vùng xa.
Những năm qua, mô hình "Tết Quân dân Cần Thơ mừng Chôl Chnăm Thmây" trở thành một điểm nhấn quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer tại Cần Thơ.
Ngày 13/5, Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với quân và dân tại đảo Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời.
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bảo vệ bình yên nơi biên cương, luôn gần gũi, giữ mối quan hệ gắn kết với nhân dân.
Nhiều năm qua, mỗi khi vào mùa mưa lũ, người dân tại khu Nhàng, xã Kim Thượng (huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) lại thấp thỏm lo âu do sạt lở đất. Được di chuyển đến nơi ở mới an toàn, thuận tiện hơn là mong muốn từ lâu của những hộ dân nơi đây. Do đó, Dự án Khu tái định cư mới khu Nhàng, xã Kim Thượng đang được gấp rút hoàn thành sẽ giúp hàng chục hộ dân vùng sạt lở có nơi ở mới.
Gia Lai đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án giao thông với mục tiêu hoàn thành trước thời điểm hợp nhất tỉnh. Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.
Sáng 13/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, có bổ sung quy định chi tiết về nuôi, trồng phát triển và thu hoạch cây dược liệu trong rừng.
Trải qua bao thế hệ, đồng bào dân tộc Lự, một trong những dân tộc rất ít người sinh sống chủ yếu ở Lai Châu, vẫn giữ gìn, phát huy các nghề đan lát truyền thống. Những đôi bàn tay chai sần, thô ráp đã tạo nên những sản phẩm đan lát đẹp mắt từ những cây tre, nứa, mây và các sản phẩm chủ yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như: rọ bắt cá, lù cở, cắt cỏ…
Sáng 13/5, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát và Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức vòng Chung khảo cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững” tại trường Trung học cơ sở thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.