Ngày 3/8, Sở Xây dựng Lai Châu vừa ban hành văn bản số 2478 /TB-SXD về việc phân luồng giao thông tạm thời tại Km3+250/ĐT.131 (ngã ba Thèn Sin - Sin Suối Hồ - ngã ba Nậm Xe) địa phận xã Sin Suối Hồ.
Cuộc sống ấm no thấy rõ từng ngày, đồng bào Khmer ở Sóc Trăng phấn khởi, vui tươi đón năm mới.
Là cộng đồng có số lượng đứng hàng thứ 3 trong tổng số 51 dân tộc thiểu số có mặt tại TP Hồ Chí Minh, đồng bào Khmer tại thành phố dù đời sống chưa thật sung túc nhưng vẫn đón Tết Chôl Chnăm Thmây với không khí vui tươi rộn ràng của tất cả những nghi lễ mang đậm nét văn hóa dân tộc được truyền lại từ ngàn đời.
Giữa bộn bề của cuộc sống đô thị, đồng bào Khmer tại TP Hồ Chí Minh vẫn gìn giữ cho mình những nghi lễ mang tính truyền thống trong các ngày lễ, hội của dân tộc.
Ngày 12/4, đoàn công tác Hội đồng dân tộc của Quốc hội do bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, chùa Cái Giá giữa, chùa Cái Giá cũ tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Bằng niềm đam mê làn điệu hát then, đàn tính, em Liễu Thị Minh Thơ (sinh năm 2002, ở thôn Lộc Hồ, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) đã gìn giữ và phát huy tốt những giá trị văn hóa dân tộc Tày tỉnh Lạng Sơn.
Tối 11/4, tại chùa Spel Lợi, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XII năm 2019 với chủ đề “Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”.
Xã Vầy Nưa, huyện vùng cao Đà Bắc (Hòa Bình) có diện tích tự nhiên 6.059 ha với 646 hộ, 2741 nhân khẩu dân tộc Mường, Dao, Tày cư trú tại 10 xóm, trong đó 8 xóm ở ven hồ sông Đà, đặc biệt có xóm Nưa bị chia cắt hoàn toàn, không có đường bộ đến trung tâm xã.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hà Tiên được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 1997-1998. Đây là ngôi trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số của 3 huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang gồm: Thành phố Hà Tiên, các huyện Kiên Lương và Giang Thành.
Trong những năm qua, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách, nhất là hộ bà con dân tộc thiểu số ở Bình Phước đã và đang từng bước thoát nghèo bền vững.
Chiều 9/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018” tổ chức phiên họp lần thứ hai.
Sau khi được định cư ở bon mới tái lập, cuộc sống của hàng chục hộ dân M’Nông tại Bon Pu Prăng 2, xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bắt đầu gặp nhiều khó khăn do nguồn nước ngày càng khan hiếm.
Đồng bào dân tộc Khmer sống tập trung đông nhất tại 9 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ. Một bộ phận đồng bào Khmer sống ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ với tổng dân số trên 1,2 triệu người, chiếm 6,8% so với dân số toàn vùng.
Ngày 4/4, ông Điểu K’ré - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) và Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Sáng 4/4, tại chùa Sasana Rangsay, thành phố Vị Thanh, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào Khmer.
Ngày 3/4, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cấp phát 16.335 kg gạo, để hỗ trợ 121 học sinh vùng đặc biệt khó khăn đang học tại các trường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
Chiều 1/4, Đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân tộc tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Nằm nép mình sau thị trấn Chợ Lầu nhộn nhịp, làng Chăm Bình Đức, ở xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tồn tại từ rất lâu đời. Nơi đây như một bảo tàng lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của người Chăm, trong đó độc đáo nhất là nghề làm gốm thủ công.
Đến năm 2030 vùng Tây Nguyên phấn đấu có khoảng 2,72 triệu ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 49,2%.
Trong thời gian tới, những cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo; phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, xuất bản; cán bộ thông tin, tuyên truyền cơ sở, biên giới, người có uy tín, trưởng thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội; chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo; hướng dẫn viên du lịch sẽ được bồi dưỡng, tập huấn thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
Xác định vai trò quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ đồng bào dân tộc thiểu số trong giao tiếp và thực thi nhiệm vụ, tỉnh Ninh Thuận đã biên soạn tài liệu và mở lớp đào tạo tiếng dân tộc Raglai cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc Raglai sinh sống.