Với quyết tâm không để người dân nào bị thiếu đói do thiên tai, các đơn vị Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân các địa bàn bị thiêt hại do bão lũ.
Để đảm bảo cung ứng đủ nguồn thực phẩm an toàn và nâng cao thu nhập cho người dân, huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều mô hình, chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch, điển hình như mô hình trồng rau an toàn, mô hình giết mổ và mô hình bếp ăn an toàn thực phẩm.
Vừa qua, trên địa bàn huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu) đã xảy ra nhiều đợt mưa đá, dông lốc làm nhiều diện tích rừng bị thiệt hại, nhiều cành và lá cây rụng khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao.
Trở lại Đồng Măng lần này, bức tranh no ấm của bản Dao đã thêm những màu sắc tươi mới. Đường vào Đồng Măng đoạn từ khu Dích vào chân núi Tranh Yên dài hơn 2 km đã được đổ bê tông rộng rãi... Hương thơm nồng nàn của mùa lúa chín quyện cùng hương quế, hương keo, bạch đàn lan tỏa khắp con đường về bản.
Những năm qua, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS xã Công Sơn, huyện biên giới Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đã duy trì hoạt động mặc trang phục dân tộc để bảo tồn văn hóa truyền thống. Qua đó, giúp các em học sinh có thêm hiểu biết, trân trọng và tự hào về nét đẹp của dân tộc mình.
Trong 3 ngày 19 - 21/5, Đảng bộ huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Kon Tum.
Phát huy ý chí, tinh thần, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cần cù trong lao động, cựu chiến binh Đinh Văn Ửng, sinh năm 1957, ở bản Vường, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn mô hình phù hợp để đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” tại địa phương.
Với những người đã từng được sinh ra và lớn lên ở vùng đất "cao nguyên trắng" Bắc Hà, Lào Cai, dường như âm thanh “lọc cọc… lộp cộp” thường nhật của xe ngựa gõ nhịp trên những nẻo đường đồi quanh co, nhất là vào những đêm về sáng, dưới ánh nắng ban trưa hay ráng chiều dịu mát, đã ăn sâu vào tiềm thức.
Trong những ngày này, nắng nóng kéo dài đang làm cạn kiệt nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cũng như nước sinh hoạt tại một số địa phương vùng biên giới tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, đoàn viên thanh niên Công ty 72, Binh đoàn 15 tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ đã hỗ trợ hàng trăm khối nước sinh hoạt cho người dân, thể hiện tinh thần vì dân của người lính Cụ Hồ, thắt chặt hơn tình cảm quân dân nơi biên giới.
Ngày 19/5, tại Đền thờ liệt sĩ thôn Kiên Cường (xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020.
Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc từ cuối năm 1953 đến tháng 8/1954.
Ngày 17/5, Sở Y tế Lâm Đồng tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" và trao tặng hơn 600 thẻ Bảo hiểm y tế cho nhân dân xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt).
“Tháng Năm nhớ Bác” là một điểm nhấn trong hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Làng cùng nhau ca hát và đặc biệt là kể những câu chuyện về Bác Hồ nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020).
Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm hơn 31% dân số, huyện Gò Quao (Kiên Giang) tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân cùng hưởng ứng phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chung tay xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.
Với giá trị kinh tế cao, trong những năm gần đây, cây mận đỏ (người dân thường hay gọi là “mận máu”) đã trở thành nguồn thu nhập chính, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều gia đình ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).
Tiếp tục Phiên họp thứ 45, chiều 15/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình); cho ý kiến lần 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Già làng Hồ Xuân Thiện, người dân tộc Tà Ôi, là người duy nhất còn giữ được bí quyết làm ra những cây nỏ truyền thống của đồng bào vùng cao huyện miền núi biên giới A Lưới.
Đảng bộ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã có nhiều nỗ lực phát triển đảng viên ở những địa bàn vùng cao, nhất là các đảng viên nữ.
Ở huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu), ngoài việc đối phó với dịch COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, bà con các dân tộc còn bị thiệt hại lớn về tài sản do mưa đá và gió lốc.
Ông Phạm Tiến Lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, các mô hình trồng cây ăn quả ôn đới như lê Tai Nung, hồng Fuyu... ở Mù Cang Chải hiện được người dân trong huyện chú trọng nhân rộng tại các xã Púng Luông, Nậm Khắt, Lao Chải...
Sau một thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, tuần qua, học sinh các cấp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và học viên giáo dục thường xuyên của Lào Cai đã chính thức đi học trở lại.