Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông N.Đ.T vì kinh doanh 5,6 tấn dạ dày lợn đông lạnh nhập lậu. Vụ việc do Đội QLTT số 10 phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện xử lý.
Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, để ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm trên thương mại điện tử phải coi mạng xã hội, các sàn như "trận đấu" ngoài đời thật để chủ động đấu tranh và xử lý.
Sáng 15/11, tại Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Tây Ninh, thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tiến hành tiêu hủy 133.596 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, do ngành chức năng thu giữ, xử lý tịch thu theo đúng quy định của pháp luật.
Chiều 14/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu ST 01727 TS chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về cảng Hải đội 301 (tại thành phố Vũng Tàu) để điều tra, xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ, đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa gần 1.000 bao thuốc lá nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 11/11, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại thị trấn Mường Khương, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở đang xay xát và dùng lá dứa nghiền để nhuộm xanh gạo Séng cù không đúng quy định.
Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong các tháng cuối năm và dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cường (sinh năm 1985 ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự.
Ngày 8/11, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng chức năng của đơn vị đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO trái phép.
Sáng 5/11, Đội quản lý thị trường số 2 - Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp với các cơ quan chức năng khám phương tiện, đồ vật đối với xe ô tô tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phát hiện tại huyện Đăk Hà.
Ngày 2/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép thuốc lá do nước ngoài sản xuất với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.
Sau một thời gian dài thẩm tra, xác minh với hàng nghìn giờ theo dõi trên livestream của đối tượng, ngày 2/11, khi nhân viên đang tiến hành livestream bán hàng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Thanh Bình, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai và Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Pleiku bất ngờ ập vào kiểm tra hộ kinh doanh Trương Ngọc Quyên (Ngọc Quyên Shop), địa chỉ 121/5 Lê Đại Hành, tổ 3, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Những tháng cuối năm 2023, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại sẽ diễn biến phức tạp hơn so với những tháng đầu năm.
Sáng 29/10, lực lượng chức năng Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (trụ sở đóng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã dẫn giải tàu NĐ 95368 chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo quy định.
Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an Hà Nam cho biết vừa phát hiện số lượng thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với trên 108 nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Sáng 28/10, thông tin từ Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp phát hiện 2 ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa may mặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Đức (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 1991), cùng trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội "Buôn bán hàng giả".
Kiên Giang có 56,8 km đường biên giới bộ tiếp giáp với Vương quốc Campuchia và có cửa khẩu Giang Thành và cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.
Thời điểm này, khu vực đầu nguồn ở tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa nước nổi (mùa lũ). Nước ngập các cánh đồng thuộc khu vực biên giới hai tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey veng (Campuchia).
Từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phát hiện liên tiếp ba vụ vận chuyển, buôn bán thịt lợn bẩn với tổng trọng lượng gần 7 tấn.