Triệt phá đường dây vận chuyển xe điện ba bánh nhập lậu xuyên biên giới, bóc gỡ mắt xích trung chuyển xe điện từ Trung Quốc qua Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.
Ngày 24/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Đơn vị vừa phát hiện, thu giữ hơn 400 thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
Sáng 24/5, ông Phạm Văn Phúc, Đội phó, Đội Hải quan cửa khẩu Lào Cai, thuộc Chi Cục Hải quan Khu vực VII thông tin: Đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan và Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện và bắt giữ một lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 24/5, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả trên địa bàn huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1995, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, làm chủ.
Ngày 23/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng về việc triển khai tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ tàng trữ, buôn bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn ắc quy xe máy và xe điện không có hóa đơn, chứng từ.
Lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày 20 - 21/5, Đồn Biên phòng Hải Hòa và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh) liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn.
Ngày 21/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới và Công điện số 65/QĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra và phát hiện 100 bao tải đựng chân gà không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ chứng minh.
Thực hiện Đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu Diesel (DO) trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Ngày 21/5, tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Đào Sen, có địa chỉ ở thị trấn Rừng Thông, phường Rừng Thông, thành phố Thanh Hóa do bà Đào Thị Sen làm chủ hộ, Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, thu giữ gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu.
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản số 5521/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu, buôn bán, vận chuyển và kinh doanh trái phép tôm hùm giống trên địa bàn.
Tỉnh Lạng Sơn có 231,74 km đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).
Ngày 20/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công Chuyên án vận chuyển, buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo các loại.
Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực VIII) Kiều Văn Ninh cho biết, dự báo trong thời gian tới, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tuyến đường bộ và tuyến đường biển) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ diễn biến gia tăng nếu các lực lượng chức năng không kiểm soát chặt chẽ.
Ngành y tế tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trái phép, mỹ phẩm nghi ngờ giả...
Nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 và Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-TTTN ngày 17/5/2025 nhằm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nêu trên.
Ngày 18/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, trong thời gian qua đơn vị này đã liên tục kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán, kinh doanh dược phẩm trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng lưu thông trên thị trường.
Ngày 18/5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa đấu tranh, triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam do Lê Minh Hưng (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Tạ Thị Vân (sinh năm 1984, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.