Tham vấn chính trị Việt Nam - Ba Lan

Ngày 30/5, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cùng Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Ba Lan.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Anna Krystyna Radwan-Rohrenschef. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tham vấn nhằm rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua và trao đổi phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan thời gian tới, cũng như thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tại Tham vấn chính trị, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng những thành tựu về kinh tế - xã hội và hội nhập châu Âu mà Ba Lan đã đạt được.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ba Lan; đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. 

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sau vụ hoả hoạn tại trung tâm thương mại có đông người Việt Nam kinh doanh vừa qua; đề nghị phía Ba Lan tiếp tục hỗ trợ để những người bị ảnh hưởng sớm khôi phục đời sống, cũng như quan tâm, tạo điều cho cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan ổn định và hội nhập tốt vào sở tại, phát huy vai trò cầu nối hợp tác giữa hai nước.

Phó Quốc Vụ khanh Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được thời gian qua cũng như vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Bà khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu, là đối tác kinh tế tiềm năng của Ba Lan tại khu vực; nhất trí thúc đẩy Quốc hội Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA; khẳng định ủng hộ tăng cường hợp tác giữa EU - Việt Nam về phát triển nghề cá bền vững và việc EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan vào kinh tế - xã hội sở tại.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Anna Krystyna Radwan-Rohrenschef đồng chủ trì Tham vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, văn hóa - du lịch, lao động, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, phát triển xanh, quản lý nguồn nước.... 

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU); phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại mỗi nước trong năm 2025, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, hai bên nhất trí tích cực thực hiện cơ chế họp tham vấn hợp tác kinh tế song phương giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển và Công nghệ Ba Lan; xem xét việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước về hợp tác kinh tế; tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau có mặt nhiều hơn trên thị trường mỗi bên; khuyến khích các doanh nghiệp Ba Lan đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như dược phẩm, công nghệ thông tin truyền thông, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, khai khoáng, đóng tàu…

Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên nhất trí xem xét ký mới Bản ghi nhớ hợp tác, tiếp tục tổ chức hiệu quả hoạt động Tham vấn chính trị thường kỳ cấp Thứ trưởng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Bộ Ngoại giao Ba Lan tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cán bộ ngoại giao Việt Nam tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên ngành luật pháp quốc tế do Bộ Ngoại giao Ba Lan tổ chức.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp, xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. 

Về Biển Đông, hai bên đề cao việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, thượng tôn luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ba Lan
Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ba Lan

Chiều 29/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN