Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc

Chiều 24/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp ngài Kun Yang, Chủ tịch cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Kun Yang, Chủ tịch cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc do Chủ tịch Kun Yang dẫn đầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua. Phó Thủ tướng nhận định, sự tương đồng văn hóa, con người và những tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai nước là điều kiện để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt ngày càng đi vào sâu rộng, hiệu quả và toàn diện hơn, đặc biệt là trong năm 2012 - năm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2012).


Đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp hợp tác trên các mặt, nhất là trong trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong đào tạo cán bộ…; tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ngài Kun Yang sẽ là một dấu mốc mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai bên; góp phần tích cực vào hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.


* Sáng 24/11, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam do Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc Kun Yang làm Trưởng đoàn.


Tổng Thanh tra vui mừng khi nhận được gợi ý của cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc về đề xuất một dự án đào tạo trung hạn tăng cường năng lực cho Thanh tra Chính phủ Việt Nam, sử dụng nguồn hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc. “Thanh tra Chính phủ Việt Nam mong muốn thông qua dự án này, tổ chức đào tạo tăng cường năng lực tại Hàn Quốc và Việt Nam về các lĩnh lực: nghiệp vụ thanh tra; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, tiếp dân và xử lý đơn thư; đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ”, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh.


Chủ tịch cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc Kun Yang cũng bày tỏ sự vui mừng được sang thăm Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc Kun Yang nhấn mạnh và đề cao mối quan hệ ngoại giao, hợp tác 20 năm giữa Việt Nam - Hàn Quốc và thể hiện tin tưởng trong thời gian tới, không chỉ kinh tế, các vấn đề văn hóa, đào tạo, thể thao sẽ được đẩy mạnh hợp tác hơn nữa…


* Chiều cùng ngày, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI), do Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc Kun Yang dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Điểm lại quá trình hợp tác giữa KTNN và BAI, Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng cho rằng: KTNN và BAI đã đạt được những bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương, hai bên đã không ngừng trao đổi các chuyến thăm làm việc và kinh nghiệm quý về lĩnh vực kiểm toán khu vực công. Tổng KTNN mong muốn trong thời gian tới, KTNN và BAI sẽ tăng cường trao đổi thông tin; trao đổi các đoàn giữa hai cơ quan kiểm toán, chia sẻ tài liệu chuyên môn mà mỗi bên quan tâm nhằm nâng cao hiểu biết và quan hệ hợp tác song phương.


TTN - X.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN