Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Châu Thành vừa triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tạm giữ nhiều đối tượng và thu giữ gần 100 gram ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Chú thích ảnh
Các đối tượng trong đường dây mua bán tàng trữ ma túy bị triệt phá tại Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 0 giờ 30 phút, ngày 19/12, lực lượng Công an đã kiểm tra căn nhà không số tại ấp An Tập, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, phát hiện trong nhà có 5 đối tượng gồm: Huỳnh Văn Phú (sinh năm 1984, trú tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành); Lâm Thị Hoanh, (sinh năm 1992, trú tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú); Lý Bảo Toàn (sinh năm 2002) và Huỳnh Văn Đạt (sinh năm 1987) cùng trú tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành; Phạm Hoàng Hải (sinh năm 2002, trú tại xã An Mỹ, huyện Kế Sách) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ nhiều gói ni lông bên trong chứa 99,4881 gram ma túy dạng Methamphetamine và 46 viên thuốc lắc có khối lượng 4,5140 gam cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Phú và Hoanh khai nhận vừa mua ma túy của một đối tượng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi xe khách đến Sóc Trăng để bán; khi mang ma túy về để phân nhỏ ra bán và tổ chức cho nhiều người sử dụng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa cùng ngày, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra phòng số 7 của một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, đã phát hiện Phạm Xuân Thông (sinh năm 1994, trú tại xã Tân Hòa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) và Lê Văn Dã (sinh năm 1990, trú tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật tạm giữ gồm 1 gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, cùng một số tang vật có liên quan.

Phạm Xuân Thông khai nhận, trước đó đã đi xe khách đem ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Sóc Trăng để bán cho Huỳnh Văn Phú.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Thông tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện và thu giữ 3 gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), cùng các tang vật có liên quan; đồng thời tạm giữ 2 đối tượng gồm Lai Phương Bình (sinh năm 1994, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Văn Thái (sinh năm 1997, trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra.

Liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này, lực lượng chức năng còn tiến hành kiểm tra nhiều điểm trên địa bàn huyện Châu Thành. Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ và triệu tập nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

TTXVN/Báo Tin tức
Tạm giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Tạm giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thực hiện tấn công quyết liệt tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang tuần tra tại địa bàn Khu phố 10, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc phát hiện hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN