Hai thanh niên chết dưới chân cầu ở Bình Dương do sốc ma túy

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin, hai thanh niên tử vong dưới chân cầu Tân Hội, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên là sốc ma túy.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc. Ảnh (ảnh cắt từ clip): TTXVN phát

Theo thông tin điều tra ban đầu, qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan Công an xác định nguyên nhân ban đầu là do nạn nhân sử dụng ma túy quá liều và sốc ma túy dẫn đến tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Vi Văn S. (29 tuổi) và Vọng Văn H. (33 tuổi, cùng quê Nghệ An), tạm trú tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 19/10, một số người dân đi hái măng tại khu vực cầu Tân Hội, phường Tân Vĩnh Hiệp thì phát hiện hai người đàn ông ở dưới gầm cầu đã chết trong tư thế hai chân quỳ, mặt úp xuống đất và đang phân hủy.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Tân Vĩnh Hiệp phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thị xã Tân Uyên và Công an tỉnh khoanh vùng điều tra, thu giữ tại hiện trường hai ống kim tiêm, hai vỏ ống nước cất, hai vỏ chai nhựa, một đoạn ống hút, một bật lửa, một vỏ chụp đầu kim tiêm.

Văn Hướng (TTXVN)
Điều tra nguyên nhân hai thanh niên tử vong dưới chân cầu tại Bình Dương
Điều tra nguyên nhân hai thanh niên tử vong dưới chân cầu tại Bình Dương

Ngày 20/10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên điều tra làm rõ nguyên nhân hai thanh niên tử vong dưới chân cầu, bước đầu nghi ngờ cái chết do sốc ma túy. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN