Khoảng 16 giờ ngày 28/2, một chiếc ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 98F-X04.XX bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Lương Văn Nắm, phường Bắc Giang (Bắc Ninh).
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương ven sông Hồng, sông Đà tổ chức lễ hội rước nước truyền thống, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Trước tình hình lưu lượng phương tiện gia tăng, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro khi di chuyển trên sông.
Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 cho biết, Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đã đình chỉ hoạt động chở khách đến hết mùa lễ hội năm nay đối với 2 lái đò, do vi phạm quy định, gây bức xúc cho du khách.
Chín ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến 22/2) đã khép lại. Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tình hình trật tự, an toàn giao thông kỳ nghỉ Tết năm nay đạt nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025; công tác tổ chức vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân; ùn ứ giao thông tại các đô thị lớn và điểm du lịch được kiểm soát, không để xảy ra tình trạng tê liệt kéo dài.
Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt, tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Mùi (sinh năm 1979, cư trú tại thôn Việt Hương, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh), về hành vi cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.
Chiều 22/2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ (28,79%), giảm 73 người chết (23,2%), giảm 118 người bị thương (30,10%).
Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ) là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trên khắp các ngả đường dẫn về trung tâm Hà Nội, dòng người và phương tiện tăng đột biến do hàng vạn người dân trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết.
16 giờ 30 phút ngày 22/2 (mùng 6 Tết nguyên đán Bính Ngọ), Cục Cảnh sát giao thông ra thông báo về phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn.
Ngày 22/2, tại Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến kiểm tra công tác trực bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ.
Trước làn sóng lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi cảnh báo về sự gia tăng nhanh chóng của các chiêu trò lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là công nghệ deepfake giả mạo hình ảnh và giọng nói, gây khó khăn cho người dân trong việc nhận diện.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến sáng 22/2, tức từ 27 tháng Chạp đến sáng mùng 6 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 2.896 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ - đường sắt; tổng số tiền phạt ước tính hơn 12 tỷ đồng.
Dịp Tết Bính Ngọ, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội duy trì 100% quân số ứng trực, sử dụng flycam giám sát từ trên cao, chủ động phân luồng, tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Ngày 21/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ô tô là Phạm Đình Trung (sinh năm 1987, trú tại Tổ dân phố Tiến Phan 1, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh), chỉ sau hơn một giờ gây án.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt lái xe và chủ xe khách không chạy đúng hành trình vận tải, chở quá số người quy định.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 27 người. So với mùng 4 Tết Ất Tỵ, giảm 18 vụ (37,5%), giảm 13 người chết (43,33%), giảm 2 người bị thương (6,9%).
Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra vụ việc xe ô tô kéo lê xe máy khiến người đi xe máy tử vong.
Ngày 19/2, UBND phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn.
Qua công tác rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook H’My đăng tải bài viết kèm hình ảnh về vụ “ô tô tông liên hoàn 17 xe máy giữa phố Hà Nội”. Nội dung không nêu rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, gây hiểu nhầm đây là sự việc mới.
Khoảng 23 giờ ngày 18/2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại hai gian hàng sửa xe máy ở địa chỉ A5 Khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công (Hà Nội), nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị.
Thực hiện chuyên đề xử lý nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định, tối 17/2 (mùng 1 Tết), Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trong thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ.
Ngày 18/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản tại xã Quảng Lập (tỉnh Lâm Đồng) và thu hồi toàn bộ tài sản cho bị hại.