Hoạt động hướng tới 65 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7), khắp các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, như biểu dương, thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, thương binh; tổ chức quy tập hài cốt, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ…

 

* Tối 22/7, tỉnh Quảng Trị và ngành Tài chính đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1, Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự.


Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhiệt liệt biểu dương Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Trị, các tổ chức kinh tế và cá nhân đã chung tay góp sức xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đây là hoạt động thiết thực để tỏ lòng biết ơn sự hi sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã làm rạng rỡ lịch sử dân tộc. Phó Thủ tướng đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị phát động tuyên truyền và hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị và cá nhân tích cực đóng góp công đức cho việc hoàn thành toàn bộ Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.


Ngay sau lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.


* Sáng 21/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong lực lượng CAND toàn quốc. 213 đại biểu là Anh hùng, thân nhân Anh hùng LLVT, thương binh, người có công tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn thương binh, thân nhân liệt sỹ trong lực lượng CAND dân đã tới dự.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong 65 năm qua, công tác chăm lo đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã trở thành chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng Nhà nước vẫn ưu tiên dành nguồn kinh phí lớn để đảm bảo thực hiện chính sách đối với người có công. Phó Thủ tướng mong muốn, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và mỗi cán bộ chiến sỹ công an cần phát huy kết quả đạt được, đưa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công trở thành nhiệm vụ thường xuyên; phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ công an. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; huy động toàn dân tham gia chăm sóc thương binh, liệt sỹ, người có công; mong muốn các đồng chí thương, bệnh binh cần nêu cao ý chí và nghị lực, hăng hái tham gia công tác để giúp ích cho Tổ quốc, trở thành người công dân kiểu mẫu ở hậu phương.


* Tối 21/7, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp với báo Quân đội nhân dân, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “65 năm - Khúc tráng ca người chiến sĩ”, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012).


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TƯMT Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương đã tham dự.


Tại đêm giao lưu, Ban tổ chức chương trình đã trao nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách.


* Tối 22/7, tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, chương trình cầu truyền hình mang chủ đề "Ký ức 27 tháng 7" do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quân khu 7, Báo Quân đội nhân dân và các đài phát thanh, truyền hình Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Tây Ninh tổ chức. Chương trình được diễn ra tại 5 điểm cầu gồm: Đền Bến Dược, Củ Chi (TP Hồ Chí Minh, Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; Tượng đài Chiến thắng Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Khu di tích "Địa điểm công bố Ngày Thương binh, Liệt sĩ toàn quốc 27/7/1947", tỉnh Thái Nguyên.


Chương trình tập trung vào chủ đề tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, công tác đền ơn đáp nghĩa, quy tập liệt sỹ ở các địa phương; phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng đất nước thời bình gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo…


* Hà Tĩnh: Sáng 22/7, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức khánh thành Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ngành Giao thông vận tải (GTVT) tại Ngã Ba Đồng Lộc. Công trình có tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng; được xây dựng bên chân núi Trọ Voi thuộc Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc. Công trình bao gồm Đài biểu tượng, bia ghi danh, lư hương và trụ biểu tượng bằng chất liệu đá hoa cương; khuôn viên sân vườn tổng thể, hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy...


lSáng 21/7, tại đồi Cá Chuối, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Phú Thọ (giai đoạn 1).


Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 60 tỷ đồng, gồm Đài tưởng niệm cao 27 m, bia ghi danh liệt sỹ và hai văn bia, nhà đón tiếp, thác nước nhân tạo… và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: San, đắp nền, đường giao thông, sân vườn, cây xanh… Đài tưởng niệm ghi danh trên 18.300 người con ưu tú của đất Tổ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

TTN

Chi hội Cựu chiến binh “triệu phú”
Chi hội Cựu chiến binh “triệu phú”

Mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng, nhiều gia đình còn thu nhập gần 700 triệu đồng, đó là một sự thật khó tin tại Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Nặm Lương, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN