Sáng 2/2/2025 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra, thăm, chúc Tết các đơn vị thi công dự án tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Báo Tin tức xin trân trọng giới thiệu bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).
Qua hơn 7 năm thực hiện, nhất là từ tháng 10/2024 đến nay, sau gần 2 tháng “chạy đua” với thời gian với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, Trung ương gương mẫu, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện trước, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra đến năm 2021 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã hoàn thành và cơ bản đạt mục tiêu đến năm 2030.
Ngày 2/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), tại huyện Củ Chi, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự kiến tại Kỳ họp bất thường vào tháng 2/2025, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam Lăng Đức Quyền cho biết, ngày 3/2 hàng năm là ngày toàn Đảng, toàn dân Việt Nam long trọng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách đây 95 năm, vào ngày 3/2/1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh (thời điểm đó mang tên Nguyễn Ái Quốc) được Quốc tế Cộng sản giao nhiệm vụ triệu tập một cuộc họp tại Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc), để thống nhất ba tổ chức Cộng sản ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam thành một Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam.
Ngày 1/2, báo Resumen Latinoamericano của Argentina đã đăng bài viết đề cao chính sách đối ngoại của Việt Nam, nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).
Dành trọn đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đại tướng Nguyễn Quyết là tấm gương sáng cho thế hệ sau về tinh thần quả cảm vượt qua mọi khó khăn, cam go, ác liệt, tỏa sáng phẩm chất trung kiên của người cộng sản, Bộ đội Cụ Hồ.
Trong các Kỳ họp của Quốc hội khoá XV, Kỳ họp thứ 8 có số lượng luật được thông qua lớn nhất, bằng 29,5% (18/61) tổng số luật được Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57) đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh (sinh năm 1934) hiện ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông là thuyền trưởng tàu không số, gắn liền với các chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô… Đây là chiếc tàu duy nhất hai lần được trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia. Hiện nay, tàu mang số hiệu 671 được đưa về Bảo tàng Quân chủng Hải quân trưng bày.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh xoay quanh chủ đề kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), nhà nghiên cứu Uch Leang, Chủ tịch Hội cựu Sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hành trình lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước gần một thế kỷ qua ở quốc gia láng giềng.
Lãnh đạo các chính Đảng đã gửi thư, điện chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
Chiều 1/2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ), nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và thăm hỏi, chúc Tết gia đình, thân nhân đồng chí Phan Văn Khải tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025), sau khi dự Lễ khởi công dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải đã đi kiểm tra, động viên, đôn đốc thi công các dự án hạ tầng giao thông khu vực phía Nam.
Chiều 1/2/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, tặng quà chúc Tết các đơn vị thi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Ngày 1/2 (nhằm ngày 4 Tết Ất Tỵ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025).
Nhân dịp năm mới 2025, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản. Sau đây là nội dung phỏng vấn:
Chiều 1/2/2025 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc Tết các đơn vị thi công dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.
Quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 11/2024.