Chính phủ ban hành Nghị định số 288/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila (Philippines), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (ngày 20/7/2026) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng mà Đại hội XIV của Đảng đã nêu ra thành quyết sách khơi thông nguồn lực, trong đó bước chuyển thứ nhất là từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.
Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trên địa bàn Cần Thơ đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân người có công với cách mạng.
Ngày 23/7, tại Bắc Kinh, Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc tổ chức tọa đàm với chủ đề “Kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc: Hành trình, kinh nghiệm và những đóng góp toàn cầu”.
Sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là sự thay đổi về địa giới mà còn là quá trình dung hòa ký ức, phong tục, nếp sống và những giá trị văn hóa bền bỉ qua nhiều thế hệ. Làm thế nào để các xóm, bản mới hình thành vừa xây dựng được bản sắc chung, vừa gìn giữ "hồn cốt" riêng của mỗi vùng đất đang là bài toán đặt ra cho chính quyền và cộng đồng ở cơ sở Nghệ An.
Chiều 23/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến va chạm tại bãi Cỏ Mây trên Biển Đông gần đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:
Ngày 23/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.
Nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/20227).
Tháng Bảy, những đoàn người lại lặng lẽ tìm về vùng biên giới Tây Ninh - nơi gần nửa thế kỷ trước từng là "tọa độ lửa" của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.
Sáng 23/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng trên địa bàn với chủ đề “Tri ân người giữ lửa”, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
17 năm sau ngày chồng hy sinh trong chuyến bay làm nhiệm vụ, nữ Thượng tá Đặng Thị Bích Trang vẫn nghẹn ngào nhắc về cuốn nhật ký đã vực dậy chị sau mất mát, để cùng hai con viết tiếp câu chuyện còn dang dở của người chồng.
Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với hoạt động báo chí đã vượt qua giai đoạn công cụ thông thường, trở thành “trợ lý”, thậm chí là “chuyên gia” phân tích cho phóng viên, biên tập viên. Sự hiện diện của các mô hình ngôn ngữ lớn và các công cụ sáng tạo nội dung tự động đã tạo ra một cuộc cách mạng về năng suất tác nghiệp tại các tòa soạn. Tuy nhiên, ranh giới giữa tiện ích công nghệ và hiểm họa thông tin lại vô cùng mong manh khi áp lực kiểm duyệt ngày càng dồn lên khâu hậu kiểm, đặt các cơ quan báo chí đứng trước những thách thức về tính xác thực, bản quyền dữ liệu và an toàn an ninh mạng.
Sáng 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, ngày 23/7, tại Manila (Philippines), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực. Việt Nam đã có nhiều “điểm sáng” trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ so với các quốc gia trong khu vực, nhiều chỉ số và tiêu chí được cải thiện.
Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” vừa được ban hành đánh dấu bước phát triển mới trong học tập và làm theo Bác, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ “học tập” sang “thực hành”. Tại tỉnh Phú Thọ, tinh thần đó đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp gắn với xây dựng hệ thống chính trị, phát huy giá trị văn hóa cội nguồn và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Tại Hội nghị tri ân người có công sáng 23/7, Quyền Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chia sẻ: Mỗi hồ sơ, kỷ vật được trao trả không chỉ là những tư liệu lịch sử, mà còn góp phần nối lại ký ức, giúp gia đình người có công vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài nhiều thập kỷ.