Ngày 24/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại một kho vũ khí thuộc Hạm đội Baltic của Liên bang Nga gần St. Petersburg.
Hải quân Trung Quốc cho biết tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới mang tên Tứ Xuyên đã bắt đầu thử nghiệm trên biển vào ngày 14/11, khởi hành từ một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải để tiến hành kiểm tra độ tin cậy và ổn định của hệ thống điện cũng như hệ thống động lực của tàu.
Tứ Xuyên là tàu đổ bộ chở trực thăng lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời là tàu tấn công đổ bộ đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ máy phóng điện từ và hệ thống hãm giữ.
Theo hãng tin Yonhap, Hải quân Hàn Quốc ngày 14/11 cho biết lực lượng này và Hải quân Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập chung trong tuần này với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Theo trang tin quân sự Army Recognition ngày 13/11, Đan Mạch đã đạt được thỏa thuận với Mỹ cho thương vụ mua tới 340 tên lửa không đối không AIM-9X Block II Sidewinder, đánh dấu bước nâng cấp đáng kể cho năng lực tác chiến tầm gần của Không quân Hoàng gia Đan Mạch.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tập đoàn công nghệ quốc phòng Anduril của Mỹ và tập đoàn quốc phòng nhà nước EDGE Group của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 13/11 thông báo ký kết liên doanh phát triển dòng máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Washington và Abu Dhabi.
Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 13/11 cho biết quân đội Nga chưa kiểm soát được thành phố Pokrovsk, song khu vực này vẫn là hướng tấn công trọng điểm của Moskva, với mật độ giao tranh và số đợt tấn công hằng ngày cao nhất trên toàn chiến tuyến.
Công ty Atreyd cho biết một “bức tường ngăn chặn thiết bị bay không người lái (UAV)” sẽ sớm được triển khai tại Ukraine. Đây được xem là hệ thống phòng thủ UAV đầu tiên trên thế giới.
Theo SCMP ngày 13/11, AUKUS đứng trước khả năng mở rộng thành mạng lưới an ninh rộng hơn tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Bảng xếp hạng Sức mạnh Quân sự Thế giới năm nay do tổ chức Global Firepower công bố đã đánh giá quân lực của 145 quốc gia dựa trên nhiều tiêu chí như vị trí địa lý, nguồn tài nguyên và trang thiết bị…
Ngày 12/11, Nga công bố việc thành lập lực lượng hệ thống không người lái chuyên về tác chiến bằng thiết bị bay không người lái (UAV), đánh dấu sự ra đời của một nhánh mới trong quân đội nước này.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/11 cho biết lực lượng nước này đang triển khai các hoạt động tấn công tích cực ở phía Tây Pokrovsk (còn gọi là Krasnoarmeysk), các khu vực Tây Bắc và phía Đông trung tâm, cũng như khu công nghiệp phía Tây thành phố.
Quân đội Mỹ đang cân nhắc khả năng xây dựng một căn cứ quân sự tạm thời có sức chứa khoảng 10.000 người gần Dải Gaza, trong khuôn khổ thúc đẩy triển khai lực lượng ổn định gồm binh sĩ từ các quốc gia khác nhằm giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
Venezuela cho biết nước này đang triển khai một “cuộc huy động quy mô lớn” về nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm đáp trả việc Mỹ tăng cường hiện diện tàu chiến và binh sĩ tại vùng biển Caribe.
Dưới áp lực Mỹ, Đan Mạch tăng cường quân sự tại Greenland, khiến Bắc Cực trở thành điểm nóng chiến lược, làm gia tăng nguy cơ đối đầu với Nga và NATO mở rộng hiện diện.
UAV không còn chỉ là công nghệ mà là “động cơ tăng trưởng quốc gia”. Israel và Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tranh gay gắt để giữ vị thế xuất khẩu, với khách hàng từ Ấn Độ tới Qatar.
Lực lượng Houthi ở Yemen đã phát tín hiệu cho thấy họ đang ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và tàu thuyền trên Biển Đỏ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh ở Dải Gaza vẫn đang được duy trì.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã chặn đứng một kế hoạch tinh vi nhằm đánh cắp tiêm kích MiG-31 trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
Sáng 11/11, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.
Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập (11/11/1945 - 11/11/2025), Lực lượng Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận cấp hạm đội đầu tiên, nâng cấp từ các cuộc tập trận cấp đội tàu hoặc phi đội trước đó.
Tên lửa hành trình Flamingo khẳng định bước tiến vượt bậc của Ukraine, không chỉ mạnh hơn Tomahawk mà còn mang lại lợi thế tự chủ chiến lược giữa bối cảnh chiến sự căng thẳng.