Dòng sự kiện:

Ứng phó bão số 1

  • Tin cuối cùng về cơn bão số 1

    Tin cuối cùng về cơn bão số 1

    Sáng 4/1, sau khi đi vào vùng biển từ Phú Yên đến Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 1) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

  • Bão số 1 vào biển Đông – muộn và hiếm 10 năm mới có 1 lần

    Bão số 1 vào biển Đông – muộn và hiếm 10 năm mới có 1 lần

    Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơn bão số 1 (tên quốc tế là Bolaven) là trường hợp bão muộn và hiếm.

  • Khẩn trương ứng phó với bão số 1

    Khẩn trương ứng phó với bão số 1

    Trước thông tin về bão số 1 (có tên quốc tế là Bolaven) đi vào khu vực Nam Trung bộ, UBND TP Hồ Chí Minh và các hãng hàng không đã triển khai các giải pháp ứng phó.

  • Bão số 1 tiến nhanh vào đất liền, Nam Bộ có mưa dông

    Bão số 1 tiến nhanh vào đất liền, Nam Bộ có mưa dông

    Dự báo đến 4 giờ ngày 4/1, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận khoảng 290km về phía Đông, giật cấp 10, các tỉnh Nam Bộ có mưa dông.

  • Bão số 1 giật cấp 10, tiến sát bờ biển Phú Yên - Bình Thuận

    Bão số 1 giật cấp 10, tiến sát bờ biển Phú Yên - Bình Thuận

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Bolaven - cơn bão số 1 năm 2018 từ trưa nay đã ở khu vực quần đảo Trường Sa. Bão đang di chuyển tiến sát bờ biển từ Phú Yên đến Bình Thuận, giật cấp 10.

  • Chủ động ứng phó với bão số 1

    Chủ động ứng phó với bão số 1

    Để chủ động ứng phó với bão, tránh tư tưởng chủ quan, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 01 và 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; đồng thời kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để hướng dẫn di chuyển hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm...

  • Bão số 1 di chuyển nhanh vào Nam Bộ

    Bão số 1 di chuyển nhanh vào Nam Bộ

    Theo ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh văn phòng thường trực, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, sáng 3/1, sau khi đi vào khu vực phía đông quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Bolaven - cơn bão số 1 của năm 2018.

  • Áp thấp nhiệt đới sẽ thành bão trên Biển Đông trong chiều 3/1

    Áp thấp nhiệt đới sẽ thành bão trên Biển Đông trong chiều 3/1

    Đêm 2/1, áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, dự báo trong 12 giờ tới sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông. Các tỉnh Bắc Bộ mưa phùn, sương mù, trời rét, Nam Bộ mưa to.

  • Đêm 2/1, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông

    Đêm 2/1, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông

    Lúc 19 giờ ngày 2/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển miền Trung đảo Pa-la-oan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ),giật cấp 9.