Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và khánh thành quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, sáng 22/11, tại khu các làng dân tộc (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Gần 160 nhân sĩ, trí thức, nghệ nhân, đồng bào dân tộc Chăm, Raglai, H’rê đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Ninh Thuận, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Tây Ninh, Quảng Ngãi… đã tham gia ngày hội. Đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự.


Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, là dịp để ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.


Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Huỳnh Đảm bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ, phát huy bản sắc của các dân tộc Việt Nam, đồng thời mong muốn đồng bào tiếp tục cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí Huỳnh Đảm đề nghị, những năm tiếp theo, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cần tiếp tục phát huy, tổ chức sự kiện này và coi đây là một hoạt động truyền thống thường niên, qua đó nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.


Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ của cộng đồng các dân tộc đã diễn ra tại không gian văn hóa dân tộc H’Rê, tham dự Lễ mừng vào nhà mới của đồng bào H’Rê; Lễ cưới của người Chăm An Giang...

 

Phương Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN