Mấy năm nay, hệ thống cơ sở hạ tầng tại huyện biên giới Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã và đang được đầu tư hoàn thiện, góp nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đây là kết quả từ việc ưu tiên nguồn lực của trung ương, của tỉnh Đắk Nông cho huyện, cũng là thành quả từ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự góp sức của người dân.
Tối 29/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh có đồng bào dân tộc Dao sinh sống tổ chức Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
Thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước có nhiều hộ là người dân tộc S’tiêng sinh sống. Người S’tiêng vẫn muốn sinh nhiều con nên cuộc sống vì thế mà nghèo khó.
Theo thời gian, đời sống, nhiều thói quen của bà con dân tộc H’Rê tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông (Kon Tum) dần thay đổi, các vật dụng trong nhà cũng được thay thế hợp thời công nghệ hiện đại. Duy chỉ có nếp nhà sàn là vẫn được đồng bào động viên nhau gìn giữ, bảo tồn cho đến ngày hôm nay.
Lễ dựng cột nhà và lễ tạ ơn sau khi hoàn thành ngôi nhà mới là việc rất quan trọng đối với người Chăm Islam tỉnh An Giang.
“Tết Trung thu – Nơi ấm áp trái tim” là tên chương trình Trung Thu ấm áp mà Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội mang đến cho các em vùng cao xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra trong hai ngày 29 -30/9/2017 tại Tuyên Quang.
Sau hơn một năm bị gãy đổ do ảnh hưởng mưa lũ, đến nay cầu Bản (tại thôn Yên Lập 3, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) vẫn chưa được sửa chữa. Điều này ảnh hưởng đến việc đi học của các học sinh và giao thương buôn bán, khám chữa bệnh của người dân trong vùng.
Bản Lìm Mông, Lìm Thái nằm ngay dưới chân đèo Khau Phạ lâu nay được biết đến là một điểm du lịch hấp dẫn của xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).
Ngày 21/9, hai điểm trường phục vụ cho trên 250 em học sinh vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Gia Lai là điểm trường làng Đăk Ó, thuộc trường tiểu học Kon Chiêng (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) và điểm trường Plei HLốp, thuộc trường tiểu học KPă Klơng (xã Chư Don, huyện Chư Pưh) đã được đưa vào hoạt động.
Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 21/9 tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần đầu tiên với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Dao trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước” sẽ diễn ra từ ngày 29-30/9 tại tỉnh Tuyên Quang.
Những người “sành điệu” về du lịch vùng cao thường cho rằng lên Tây Bắc phù hợp nhất là vào mùa Thu, khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm.
Những vườn cam lúc lỉu tại bản Pha của đồng bào dân tộc Thái, xã Yên Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) không chỉ cho thu hoạch hàng chục tấn trái mỗi vụ, mà còn giúp người dân chế biến nên nhiều sản phẩm độc đáo, vừa nâng cao giá trị trái cam, vừa góp phần phát triển du lịch địa phương.
Lễ Sene Dolta (Lễ cúng ông bà) của đồng bào Khmer năm nay diễn ra vào các ngày 19,20 và 21/9.
Mảnh đất biên cương Lào Cai đang khởi sắc từng ngày và góp phần làm nên sự thay đổi đó có đóng góp không nhỏ của các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.
Bản Nà Phầy thuộc xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có 95 hộ nằm sát suối Nặm Nhọ, trong đó có 30 hộ nguy cơ bị lũ ống vùi lấp nên mỗi khi có mưa thì người dân nơm nớp lo sợ.
Huyện vùng biên Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) đã từng được xem là điểm nóng về ma túy và sự lây lan của HIV, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và nhân dân, đến nay Mường Lát dần đẩy lùi được đại dịch HIV ra khỏi cộng đồng.
Cũng như dân tộc khác, ngày vào nhà mới là ngày đại sự của người Mông. Dù nghèo hay giàu, đồng bào đều tổ chức ăn uống vui vẻ, để chúc mọi sự tốt lành.
Với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
Trong 2 ngày 13 và 14/9, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.
Những ngày này, nhiều hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đang chuẩn bị đón lễ Sene Dolta với tinh thần vui tươi, đoàn kết và tiết kiệm.