Chiều 3/5/2026, tại xã Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang), điểm trường thôn Sả Nhè Lử A thuộc Trường Mầm non Xín Cái được khánh thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập cho 45 trẻ vùng cao biên giới.
Ngày 7/2, tại xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”.
Ngày 7/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng Biên phòng tỉnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn xúc xích nhập lậu tại khu vực biên giới.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), không gian “Tết chiến sĩ Điện Biên - Xuân 1954” được tái hiện sống động, đưa người dân, du khách trở về thời khắc lịch sử cách đây hơn bảy thập kỷ, khi quân và dân ta đón Tết giữa núi rừng Tây Bắc trong điều kiện vô cùng gian khổ nhưng tràn đầy niềm tin tất thắng.
Ngày 7/2, tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ công bố Cửa khẩu A Pa Chải được thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới và thực hiện thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên là 22 tấn cà phê.
Cơn “Đại hồng thủy” lịch sử cuối năm vừa qua đã để lại thiệt hại khá nặng nề về tài sản, hạ tầng và đời sống sinh hoạt của người dân từ miền biển Khánh Hòa đến cao nguyên Lâm Đồng. Dẫu còn nhiều dấu tích chưa thể xóa đi sau hậu quả để lại khôn lường của thiên tai, bão lũ, nhưng ở những vùng từng ngập sâu trong bùn đất, người dân đã cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất và nhịp sống mới đang hồi sinh nơi mảnh đất này.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2026, người dân xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) thêm nhiều niềm vui khi được các đơn vị, tổ chức, cá nhân trao nhiều phần quà ý nghĩa.
Ngày 6/2, tại xã biên giới Kim Phú, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”.
Ngày 6/2, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khánh thành công trình đưa điện lưới quốc gia đến với bản Phảng Củ và bản Háng Chua, xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên).
Ngày 6/2, tại Thái Nguyên và Gia Lai đã diễn ra chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” nhằm chăm lo cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường chè Thái Nguyên ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá bán tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng mạnh khoảng 30%.
Vườn quốc gia Bù Gia Mập đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy và bảo tồn động vật hoang dã tại các xã vùng đệm thuộc tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng.
Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép… có chiều hướng gia tăng.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Những nội dung, thông điệp quan trọng trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, cũng như những quyết sách, đột phá chiến lược mà Đại hội đề ra được cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Lai Châu đặc biệt tin tưởng và kỳ vọng vào tương lai phát triển đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Nhân dịp Tết cổ truyền Ramưwan năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Ngày 6/2, tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI năm 2026.
Những ngày cuối năm âm lịch, khi sương sớm còn bảng lảng trên triền đồi, triển núi, trên đất vùng cao Tràng Xá (Thái Nguyên) đã bắt đầu nhộn nhịp xe máy, ô tô chở bưởi về xuôi, báo hiệu Tết đang đến rất gần.
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại đại lộ Lê Lợi - một trong những con đường huyết mạch đẹp nhất phố núi biên cương Lai Châu đã khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ, đường phố đã biến thành một "rừng hoa" giữa trung tâm tỉnh.
Tại nhiều địa phương, các hoạt động thiết thực được tổ chức tại khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như dành tặng bệnh nhân ung thư, góp phần tạo nên một mùa Xuân ấm áp, ý nghĩa.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định yêu cầu “tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước”, đồng thời “đẩy mạnh liên kết vùng, nội vùng” và “tăng cường xây dựng và phát triển đồng bộ, chất lượng cao hệ thống kết cấu hạ tầng”, gắn với việc phát triển phù hợp “tiềm năng, lợi thế và điều kiện cụ thể của từng địa phương”.
Giữa những bản làng vùng cao của xã Xuân Giang và xã Bản Máy, nơi cộng đồng người La Chí sinh sống lâu đời, nghề dệt truyền thống vẫn được duy trì như một phần tất yếu của đời sống văn hóa. Không ồn ào, không phô trương, nghề dệt tồn tại bền bỉ qua nhiều thế hệ, gắn với quan niệm sống, chuẩn mực đạo đức và bản sắc tộc người.