Cử tri tin tưởng vào các đại biểu vì nước, vì dân

Cử tri ở các khu phố đặt niềm tin vào các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện xứng đáng cho nhân dân; đồng thời có những sáng kiến, chương trình đột phá góp phần xây dựng đất nước ngày càng vươn xa.

Những đại biểu dân cử phải "nói đi đôi với làm"

Sau thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri ở các xã, phường, đặc khu tại TP Hồ Chí Minh đang chờ vào kết quả bầu cử; đồng thời tin tưởng rằng các đại biểu trúng cử lần này sẽ nhất quán lời nói với hành động, hướng đến lợi ích của nhân dân, góp phần đưa Thành phố ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Các cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Bình Thạnh vào ngày 15/3/2026.

Là một trong những cử tri tham gia bỏ phiếu tại phường Xuân Hòa (TP Hồ Chí Minh), anh Nguyễn Nhật Trí cho rằng, cuộc bầu cử lần này không chỉ là việc thực hiện quyền công dân, mà còn là dịp để người dân thể hiện niềm tin vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của mình.

Theo anh Trí, TP Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, đang đứng trước nhiều cơ hội để vươn mình phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Vì vậy, các đại biểu trúng cử cần có tư duy đổi mới. “Tôi hy vọng những đại biểu trúng cử HĐND TP Hồ Chí Minh sắp tới sẽ có những ý tưởng, sáng kiến đột phá để đời sống người dân ngày càng sung túc và Thành phố ngày càng vươn xa”, anh Trí phấn khởi nói.

Cùng sinh sống và làm việc tại phường Xuân Hòa, cử tri Nguyễn Thị Duyên bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự là cầu nối giữa người dân với các cấp lãnh đạo. Theo bà Duyên, cử tri mong muốn các đại biểu sẽ lắng nghe, tổng hợp và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của người dân lên cơ quan có thẩm quyền.

“Khi bỏ phiếu bầu cho các vị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi cũng đặt niềm tin  họ sẽ là cầu nối, phản ánh những nguyện vọng chính đáng của nhân dân lên cấp cao hơn. Các đại biểu trúng cử cần thực sự là đại biểu dân cử có tâm và có tầm, vì nước vì dân, để đất nước ngày càng phát triển và cuộc sống người dân được no ấm, hạnh phúc”, bà Duyên chia sẻ.

Không chỉ cử tri tại phường Xuân Hòa, nhiều cử tri ở các địa bàn khác của TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự phấn khởi khi được tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Phi, Tổ phó Tổ an ninh cơ sở khu phố 45, phường Thông Tây Hội cho rằng, cuộc bầu cử là dịp để cử tri trực tiếp lựa chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất đại diện cho cử tri trong các cơ quan nhà nước. Theo ông Phi, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc lựa chọn những đại biểu thực sự có tài, có đức càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

“Cuộc bầu cử vừa qua là ngày hội lớn của dân tộc, nơi để cử tri lựa chọn những ứng cử viên có tài, có đức để phụng sự Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Phi cho biết.

Đại diện cho Đảng bộ phường An Nhơn, ông Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ và hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới.

Riêng đối với TP Hồ Chí Minh, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức như quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Do vậy, các đại biểu trúng cử cần có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và đặc biệt là sự gắn bó mật thiết với cơ sở. “Các đại biểu trúng cử cần thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kể cả những vấn đề nhỏ trong đời sống hằng ngày để từ đó có những quyết sách đúng đắn, thiết thực cho sự phát triển bền vững của địa phương”, ông Kiên nhấn mạnh.

Đồng hành với lợi ích của nhân dân

Bà Đỗ Bảo Châu, Bí thư Chi bộ khu phố 26 phường An Nhơn nhận định, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào tháng 7/2025 đến nay, bước đầu các tỉnh, thành cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, hoạt động của bộ máy chính quyền ở các địa phương đã dần đi vào nề nếp và ổn định.

“Tôi hy vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những chương trình hành động đã đề ra, luôn gần dân, sát dân và giải quyết kịp thời những vấn đề thiết thực trong đời sống của người dân”, bà Đỗ Bảo Châu chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các cử tri là các bệnh nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Bệnh viên Y học Cổ truyền TP Hồ Chí Minh vào ngày 15/3/2026 vừa qua.

Đại diện tổ chức đoàn thể, chị Vũ Trà My, Chi hội Phụ nữ khu phố 45 phường Thông Tây Hội cho rằng, trong đời sống xã hội vẫn còn nhiều vấn đề người dân quan tâm như an sinh xã hội, môi trường sống, việc làm. “Tôi kỳ vọng những vị đại biểu trúng cử sắp tới sẽ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì người dân trong mọi mặt của đời sống. Những thắc mắc, bức xúc của người dân sẽ được giải quyết thỏa đáng để đời sống người dân ngày càng no đủ”, chị My chia sẻ.

Là lãnh đạo địa phương, đồng thời cũng là một cử tri tham gia bầu cử vừa qua, ông Nguyễn Song Luân, Phó Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội cho rằng, các đại biểu trúng cử cần phát huy vai trò của mình ở từng cấp, đối với đại biểu Quốc hội nhiệm vụ quan trọng là đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống pháp luật, đưa ra những quyết sách lớn nhằm nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Trong khi đó, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh thì cần đề xuất những chương trình hành động và chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố - một trong những đô thị đặc biệt với nhiều vấn đề “nóng” cần giải quyết như: Hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, môi trường và an sinh xã hội.

Riêng đối với đại biểu HĐND cấp phường, xã thì cần là những người thực sự gần gũi trực tiếp với cử tri, cũng như có cách làm sáng tạo để có thể tiếp cận và lắng nghe người dân, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực phù hợp cho địa phương.

“Tôi mong rằng các đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này sẽ thật sự có tài, năng động, sáng tạo để đồng hành cùng nhân dân. Mỗi cấp đại biểu cần hiện thực hoá chương trình hành động của mình để đáp ứng được những mong mỏi, nguyện vọng chính đáng mà các cử tri đã gởi gắm qua lá phiếu”, ông Luân cho biết.

Bài, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc
Những dấu ấn của một kỳ bầu cử thành công
Những dấu ấn của một kỳ bầu cử thành công

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN