Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 11 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 16/10, khu vực các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố nói trên.
Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội nghi ngờ việc thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) trúng tuyển chương trình Tiến sĩ ngành y, ngày 9/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã phát thông báo về việc rà soát quá trình tuyển sinh và khẳng định kết quả được thực hiện đúng quy định, hồ sơ hợp lệ và đầy đủ.
Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh vừa có đề xuất điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đối với một số địa bàn, nhằm bảo đảm công bằng, phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và mức sống của người dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 9/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) tiếp tục lên.
Trước các ý kiến của người dân, TP Hồ Chí Minh đã quyết định không cấm đăng ký mới xe máy chạy xăng tại khu vực trung tâm. Thay vào đó, Thành phố sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính để khuyến khích người dân chủ động chuyển đổi sang các loại phương tiện sạch.
TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông (trong đó có 186 điểm nguy cơ cao) trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện nay, các đơn vị đang khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là đối với các vị trí bị tắc đường, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, trực cảnh báo các vị trí tắc đường nhưng chưa hoàn thành khắc phục. Do đó, công tác đánh giá, thống kê khối lượng và giá trị thiệt hại sẽ thực hiện sau.
Trước tình hình lũ trên hệ thống sông tại miền Bắc, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Bộ những ngày gần đây, ông Nguyễn Văn Hải, Cục Quản lý đề điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhiều hệ thống sông đã có mức lũ vượt lịch sử. Công tác ứng phó đang được các địa phương triển khai quyết liệt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên chậm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều địa phương ở Bắc Bộ vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do vẫn có mưa, dù lượng mưa đã giảm mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo diễn biến 24-48 giờ tới, mực nước tại ven biển phía Đông của Nam Bộ tiếp tục ở mức cao.
Ngày 7/10, tại khu vực biển Cần Giờ, TP Hồ Chi Minh, hàng chục chiếc ghe lớn nhỏ nối đuôi nhau hướng ra khơi trong tiếng trống hội rộn rã. Đây là nghi thức trọng tâm và thiêng liêng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 - lễ hội truyền thống gắn bó hàng trăm năm với đời sống tinh thần của ngư dân vùng biển Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 22 giờ ngày 7/10 đến 9 giờ ngày 8/10, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 7/10 đến sáng 8/10, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên, có sông lên trên báo động 3.
Tại TP Hồ Chí Minh có hàng trăm đình, chùa, miếu, tự, nơi các hoạt động thờ cúng bằng nhang đèn và việc nấu ăn tập thể vào các dịp cao điểm luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do đó, Công an TP Hồ Chí Minh đang tích cực tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho các tăng ni, phật tử.
Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam đã trở nên phổ biến. Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng đang đầu tư cho công nghệ này.
Thông tin về các hình thái thời tiết từ nay đến hết năm 2025, Tiến sĩ Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ nay đến cuối năm, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa trong tháng 10 đến nửa đầu tháng 12/2025.
Ngày 7/10, Công ty Thủy điện Sơn La ban hành Công văn số 1791/TĐSL-KTAT gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ chứa Thủy điện Sơn La.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 21 giờ 30 phút ngày 6/10 đến 3 giờ ngày 7/10, khu vực các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh thuộc khu vực trên.
Ngày 6/10, UBND Thành phố Hải Phòng ban hành công văn số 2531/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 188/CĐ-TTg cùng ngày.
Trước thông tin trên mạng xã hội về cơn bão số 12 (tên quốc tế là bão Hạ Long) được cho là sẽ xuất hiện ngay sau bão số 11 (MATMO), Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Đức Cường cho biết, đây là cơn bão số 22 trên Tây Bắc Thái Bình Dương và được đặt tên ngay sau tên của Việt Nam cung cấp là Hạ Long.