Nga cho phép quá cảnh 300.000 tấn dầu từ Kazakhstan tới Đức

Bộ Năng lượng Nga đã phê duyệt việc vận chuyển lượng dầu lớn của Kazakhstan cho Đức.
Chú thích ảnh
Các công nhân tiến hành kiểm soát tại trạm tiếp nhận của đường ống dẫn dầu Druzhba. Ảnh: Ria.ru 

Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, các nhà chức trách Nga mới đây đã cho phép lượng lớn dầu Kazakhstan được bơm qua các đường ống dẫn dầu chính của Moskva trong quý đầu tiên của năm 2023 để chuyển tới Đức.

“Công ty vận tải dầu mỏ Kazakhstan KazTransOil đã nhận được xác nhận từ Bộ Năng lượng Nga cho phép vận chuyển 300.000 tấn dầu của Kazakhstan thông qua các đường ống dẫn dầu chính của Công ty Kinh doanh Dầu mỏ Transneft trong quý đầu tiên của năm 2023 theo hướng điểm giao dầu Adamova Zastava để tiếp tục vận chuyển tới Đức”, thông cáo báo chí của KazTransOil nêu rõ.

Việc quá cảnh trên sẽ diễn ra trên cơ sở thỏa thuận liên chính phủ giữa Nga và Kazakhstan năm 2002.

Ngày 29/12/2022, Transneft thông báo rằng họ đã nhận được đơn đăng ký từ Kaztransoil để tăng thêm sản lượng qua đường ống dẫn dầu Druzhba để vận chuyển đến Đức với số lượng 1,2 triệu tấn cho cả năm 2023, nhưng điều này cần phải được Bộ Năng lượng Nga phê duyệt.

Ngày 5/12/2022, lệnh cấm của EU đối với nguồn cung dầu của Nga có hiệu lực và giá trần bắt đầu được áp dụng. Theo đó, dầu thô từ Nga sẽ có giá không quá 60 USD/thùng. Những hạn chế này áp dụng cho dầu thô vận chuyển bằng đường biển, nghĩa là chúng không áp dụng cho Druzhba.

Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh về các biện pháp trả đũa đối với việc áp giá trần đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo đó, Nga cấm giao hàng theo hợp đồng có đề cập đến giá trần và dự kiến ​​sẽ phản ứng theo cách tương tự đối với các nỗ lực hạn chế thương mại các sản phẩm dầu mỏ. 

Đường ống dẫn dầu Druzhba bắt đầu từ vùng Samara, đi qua Bryansk rồi phân nhánh thành hai tuyến: tuyến phía Bắc - qua lãnh thổ Belarus, Ba Lan, Đức và tuyến phía Nam - qua Ukraine, CH Séc, Slovakia và Hungary.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nợ xấu ngân hàng Hàn Quốc tăng tới 82%

Nợ xấu ngân hàng Hàn Quốc tăng tới 82%

Nợ xấu trong các khoản cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng Hàn Quốc tăng 82% từ năm 2022 đến nửa đầu năm nay, nhanh gấp khoảng 3,7 lần tốc độ tăng 22% của dư nợ cho vay doanh nghiệp, cho thấy rủi ro tín dụng đang gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các ngân hàng khu vực.

Căng thẳng Mỹ-Nam Phi chưa hạ nhiệt

Căng thẳng Mỹ-Nam Phi chưa hạ nhiệt

Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi vừa chứng kiến thêm một nấc thang căng thẳng mới sau khi Washington ngày 15/9 đơn phương công bố các biện pháp hạn chế thị thực đối với công dân Nam Phi.