Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính sách này nhằm vào những người được cho là "chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa" trong việc ban hành hoặc thực thi các luật hoặc chính sách cho phép tịch thu đất đai không được bồi thường, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, kích động bạo lực nhằm vào các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số tại Nam Phi. Tuy nhiên, tuyên bố hiện chưa nêu đích danh bất kỳ cá nhân nào nằm trong danh sách bị trừng phạt.
Ông Rubio nêu lý do chính quyền Mỹ công bố chính sách hạn chế thị thực mới theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch với lý do "Chính phủ Nam Phi đã không giải quyết thỏa đáng những quan ngại đã được nêu trước đây".
Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi đã xấu đi kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, người đứng đầu Nhà Trắng đã chỉ trích gay gắt các đạo luật về đất đai và việc làm của Nam Phi - những chính sách vốn được chính quyền sở tại ban hành nhằm khắc phục tình trạng bất bình đẳng sâu sắc mà người da đen tại đây vẫn phải gánh chịu 30 năm sau khi chế độ phân biệt chủng tộc apartheid sụp đổ.
Đỉnh điểm vào năm 2025, tại Phòng Bầu dục, ông Trump từng chỉ trích Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa dựa trên những cáo buộc vô căn cứ về "nạn diệt chủng người da trắng". Washington còn áp đặt mức thuế quan cao đối với Nam Phi và tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G20 do nước này đăng cai tại thành phố Johannesburg. Chính quyền Mỹ cũng cắt giảm viện trợ, trục xuất đại sứ Nam Phi và công khai đề xuất cấp "nơi tị nạn" cho những người Nam Phi da trắng với lý do họ đang bị "bức hại".