Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên tại Hàn Quốc, với sự tham dự của lãnh đạo Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan và Tajikistan, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng hai bên cần phát huy những nền tảng hợp tác đã được xây dựng trong 3 thập kỷ qua để chuẩn bị cho 3 thập kỷ tiếp theo.
Theo Tổng thống Lee Jae Myung, thế giới đang bước vào “một kỷ nguyên biến động mới”, trong đó các lĩnh vực kinh tế, chuỗi cung ứng, năng lượng, thị trường, công nghệ và an ninh ngày càng gắn kết chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, ông nhấn mạnh “tinh thần Con đường tơ lụa” từng kết nối con người, công nghệ và văn hóa giữa phương Đông và phương Tây vẫn có ý nghĩa quan trọng.
Tổng thống Lee cho rằng, thế mạnh của Hàn Quốc và các nước Trung Á có thể bổ trợ cho nhau, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung và thúc đẩy thịnh vượng. Quan hệ giữa Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á đã được mở rộng trong nhiều lĩnh vực, gồm thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, giáo dục và văn hóa.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Seoul tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với khu vực Trung Á, nơi có nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản quan trọng, đồng thời có vị trí kết nối giữa các tuyến giao thương Á-Âu. Hàn Quốc kỳ vọng kết hợp nguồn tài nguyên của Trung Á với năng lực công nghệ, thăm dò và chế biến của nước này để góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trước thềm hội nghị, Hàn Quốc đã thúc đẩy hợp tác song phương với các nước Trung Á trong những lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, năng lượng, công nghệ và cơ sở hạ tầng. Seoul cũng xác định việc nâng cấp cơ chế hợp tác từ cấp bộ trưởng lên cấp thượng đỉnh là bước đi nhằm xây dựng khuôn khổ hợp tác dài hạn với 5 quốc gia trong khu vực.
Hội nghị Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên được kỳ vọng sẽ thông qua Tuyên bố Seoul, đề ra định hướng hợp tác trung và dài hạn giữa Hàn Quốc và các nước Trung Á.