'Thời khoá biểu' tham khảo cho học sinh lớp 1 khi nghỉ vì dịch COVID-19 kéo dài

Những ngày nghỉ vì dịch COVID-19 vẫn còn tiếp tục. Để học sinh có những khoảng thời gian khoẻ mạnh, vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình, cô Thái Thuỳ Linh, Giáo viên trường Tiểu học Archimedes Academy, Hà Nội đã có những chia sẻ với học sinh, phụ huynh về thời gian biểu trong những ngày giãn cách xã hội này.

Theo cô Thái Thuỳ Linh, bên cạnh sự đồng hành, hỗ trợ từ phía nhà trường, nhiều gia đình vẫn còn khá băn khoăn về một thời gian biểu hợp lý cho con trong thời gian dịch bệnh, đặc biệt là đối với các học sinh lớp 1, vừa làm quen với môi trường học tập mới.  

Chú thích ảnh
Giúp việc nhà cho bố mẹ nên có trong thời khoá biểu của học sinh lớp 1. Ảnh minh hoạ: LV.

Với học sinh lớp 1, theo cô Thái Thuỳ Linh, cần có một kế hoạch cụ thể về cả việc học và chơi trong một ngày. Xen kẽ với các bài tập bắt buộc được giáo viên đưa ra cũng, cha mẹ có thể đưa ra các bài tập khác nhau để tạo sự hứng thú của trẻ. 

Cụ thể, đối với những em có hứng thú về hội hoạ, thay vì các em dùng màu vẽ vẽ trên giấy, có thể dùng hạt gạo hay thậm chí những lá cây khô để tạo nên những bức tranh sinh động. Nhiều em lại có đam mê về ẩm thực, cha mẹ có thể cho con tìm hiểu ẩm thực Việt Nam qua các món ăn truyền thống…

Việc học tập không phải chỉ thu hẹp trong những trang sách, mà quan trọng là các con biết tìm tòi, khám phá cuộc sống xung quanh, tích luỹ cho mình những kiến thức thực tế. Nếu biết tận dụng sẽ tạo khoảng thời gian tốt giúp trẻ nâng cao các kỹ năng cần thiết cho bản thân.

Cô Thái Thuỳ Linh cho rằng, việc các bạn nhỏ không được vận động hằng ngày sẽ khiến nhiều em bí bách, nhàm chán. Vậy tại sao cha mẹ không nhân cơ hội này để hướng dẫn các con làm những công việc nhà? Những việc nào trong khả năng của các con thì có thể khuyến khích các con tự làm, đơn cử như bày trí lại căn phòng của chính mình. Hãy để cho con thoải mái sắp xếp lại căn phòng theo ý thích, cha mẹ chỉ nên đưa ra những lời khuyên, lời phân tích để trẻ lựa chọn. Điều đó sẽ kích thích sự sáng tạo của trẻ.

Đối với một số gia đình, việc trẻ bỗng dưng ở nhà trong một thời gian dài sẽ đem đến nhiều bỡ ngỡ xáo trộn, sẽ không tránh khỏi những khủng hoảng nhất định. Trong trường hợp đó, cha mẹ hãy bình tĩnh, đồng hành và sát sao với con từng việc, giúp con không còn cảm thấy khó khăn. Bởi đây là dịp tốt để rèn cho con thói quen, dạy con những kỹ năng cần thiết cho bản thân.

Mọi người hãy luôn giữ thái độ tích cực, giúp trẻ cảm thấy được yêu thương, chia sẻ, khi có cha mẹ là người bạn đồng hành.

Lê Vân ghi/ Báo Tin tức
63 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học, nhiều địa phương chưa xác định ngày đi học lại
63 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học, nhiều địa phương chưa xác định ngày đi học lại

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tính đến sáng 28/3, 63 tỉnh, thành trên cả nước cho toàn bộ học sinh nghỉ học, có những nhiều nơi chưa xác định ngày học sinh trở lại trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN