Hà Nội: Kiểm soát hiệu quả, bền vững dịch COVID-19

Ngày 6/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch để kiểm soát, quản lý bền vững dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế quận Hai Bà Trưng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại điểm tiêm Nhà hộ sinh B (quận Hai Bà Trưng) ngày 24/4/2023. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo UBND thành phố Hà Nội, ngày 6/3/2020, Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn là người nhập cảnh từ châu Âu về Hà Nội. Cùng với cả nước, Hà Nội đã trải qua 4 đợt dịch với các quy mô, mức độ khác nhau trong đó đợt dịch thứ tư là phức tạp nhất.

Theo số liệu mới nhất của UBND thành phố Hà Nội, tổng cộng cả 4 đợt dịch, thành phố có gần 1,7 triệu người mắc (trong cộng đồng và nhập cảnh); số người tử vong là 1.347.

Theo dự báo, dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn cả nước và Hà Nội vẫn phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, chiến lược dài hạn với mục đích là bảo đảm kiểm soát hiệu quả, bền vững dịch COVID-19 để bảo vệ tối đa sức khỏe của người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

UBND thành phố phấn đấu giảm số mắc COVID-19, nhất là ở nhóm nguy cơ cao và dễ bị tổn thương; giảm số ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19; đảm bảo việc quản lý COVID-19 bền vững cùng với các bệnh truyền nhiễm khác. 

UBND thành phố đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, các cơ chế, chính sách tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch; nhất là đầu tư phát triển hệ thống y tế, nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Các địa phương chủ động rà soát, điều chỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, phù hợp với việc đáp ứng tình hình dịch và xây dựng Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025 trên cơ sở thực tế đảm bảo đáp ứng tốt các tình huống dịch đột xuất xảy ra.

Xây dựng và triển khai thực hiện lồng ghép tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 vào chương trình tiêm chủng thường xuyên theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Chương trình tiêm chủng Quốc gia; hướng dẫn chính sách liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh COVID-19 khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B.

Rà soát các văn bản, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền; chỉ đạo, hướng dẫn việc giải quyết những ảnh hưởng do COVID-19 trong việc thực hiện các dịch vụ y tế cơ bản như: công tác tiêm chủng mở rộng, công tác dinh dưỡng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm và các biểu hiện hậu COVID-19,... 

Thành phố cũng lên phương án cụ thể cho công tác chuyên môn như: công tác giám sát, điều trị, tiêm chủng vaccine, dự phòng cá nhân, truyền thông, công nghệ thông tin, hậu cần…

UBND thành phố giao Sở Y tế là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố; rà soát, nghiên cứu tham mưu các giải pháp phòng, chống COVID-19 phù hợp tình hình thực tiễn trên địa bàn; thường xuyên cập nhật tình hình dịch, đánh giá xác định nguy cơ dịch để tham mưu triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

G20 cam kết thêm hơn 470 triệu USD ứng phó Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các nhà tài trợ quốc tế lớn đã cam kết hơn 470 triệu USD hỗ trợ CHDC Congo ứng phó với đợt bùng phát Ebola, nâng tổng số cam kết quốc tế kể từ khi dịch bắt đầu hồi tháng 5 lên hơn 2 tỷ USD.

Tăng cường giám sát, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Tăng cường giám sát, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Số ca sốt xuất huyết tại An Giang đang có chiều hướng gia tăng, trong đó số trường hợp nặng tăng so với cùng kỳ năm trước. Trước nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, ngành Y tế tỉnh An Giang đang tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch, đồng thời rà soát năng lực thu dung, điều trị, chuẩn bị phương án ứng phó khi số bệnh nhân gia tăng.

TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại

TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại

Chiều 28/9, tại trụ sở UBND xã Long Hải, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 với chủ đề "Stronger Together - Cùng nhau mạnh mẽ hơn". Chương trình được kết nối trực tuyến đến các Trạm Y tế, UBND xã, phường và đặc khu của Thành phố.